(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 25 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép khu vực công cộng.
(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 38/CĐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Thời gian thực hiện trên toàn quốc từ ngày 7 đến 30-5.
Tạo dựng thói quen sử dụng của người tiêu dùng với các sản phẩm, dịch vụ có bản quyền đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng mua bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ - một vấn nạn đang gây thiệt hại không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp; Tỉnh Đoàn Gia Lai ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Gia tăng tình trạng xâm phạm tài nguyên rừng trên địa bàn Gia Lai; An Khê triển khai hiệu quả đầu tư công trung hạn; Trường THPT Chi Lăng khai giảng khóa học Toán bằng tiếng Anh; Mang Yang bùng phát bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc.
(GLO)- Trong 3 năm qua (2021- 2023), các cơ quan kiểm sát của Trung Quốc đã phê chuẩn bắt giữ 17.547 đối tượng liên quan đến 10.601 vụ án vi phạm sở hữu trí tuệ
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng báo chí đã kịp thời cảnh báo, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực đồng thời tuyên truyền cộng đồng cùng chung tay gìn giữ di sản.
Các tàu hải quân Indonesia đã tiếp tục phát hiện nhiều tàu hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại vùng biển Natuna.
Các tàu lưới kéo Trung Quốc (đa số là tàu cá vỏ sắt, công suất lớn, không có số hiệu) khi bị phát hiện xâm phạm vùng biển Việt Nam đã không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, cắt lưới, bỏ chạy sang phía đông đường phân định vịnh Bắc Bộ.
“Chúng ta tiếp tục đấu tranh bằng mọi cách để giải quyết những tranh chấp bất đồng bằng thương lượng, hòa bình. Thương lượng có thể song phương, đa phương tùy sự việc xảy ra liên quan đến các quốc gia“, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách, pháp luật nói.
Hôm qua, 28.7, báo The Hill của Mỹ (tờ báo chuyên đưa tin hoạt động của lưỡng viện Mỹ) có đăng bài “Trung Quốc múa gậy ở Biển Đông“ của James Holmes – một chuyên gia về hàng hải thuộc trường Naval War College. Trong bài có một số phân tích quan trọng mà chúng tôi xin lược dịch.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông.