Tìm ra bức tranh Việt gần 100 tỷ đồng
Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.
Bức Conversation d'élégantes au jardin (tạm dịch: Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của danh họa Vũ Cao Đàm đạt 28,96 triệu HKD (hơn 95 tỷ đồng), trở thành bức tranh Việt đắt nhất trên thị trường.
(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu, Khoa Văn hóa nghệ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức workshop mỹ thuật “Trung thu đoàn viên”. Sự kiện tạo không gian để học sinh, sinh viên và những người yêu mỹ thuật giao lưu, trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo.
(GLO)- Gần 260 tác phẩm nghệ thuật hội tụ tại Gia Lai trong Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 30 năm 2026. Sự kiện không chỉ cho thấy bức tranh đa sắc về đời sống nghệ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên mà còn ghi nhận thành công nổi bật của mỹ thuật Gia Lai.
(GLO)- Một lớp học nơi tuổi tác, khoảng cách địa lý và trình độ không còn là rào cản. Em nhỏ lần đầu cầm cọ ngồi cạnh họa sĩ giàu kinh nghiệm, học viên gần 70 tuổi học cùng thiếu nhi, những người đến từ nhiều miền đất, thậm chí nhiều quốc gia, cùng kết nối bằng ngôn ngữ của hội họa.
(GLO)- Từ những em nhỏ lần đầu cầm cọ đến những học viên đã ở tuổi nghỉ hưu, tất cả cùng gặp nhau bên giá vẽ tại Workshop Mỹ thuật 2026 do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức.
(GLO)- Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ về hành trình “giao hòa” nghệ thuật giữa 2 vùng đất để đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.
(GLO)- Bằng cách hóa thân thành một chiếc lá, cô giáo đã mở ra hành trình khám phá thiên nhiên đầy thú vị cho học sinh lớp 1E Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn). Từ đó, những chiếc lá khô được “hồi sinh” thành tác phẩm nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu cây xanh trong mỗi học trò.
(GLO) - Ngày 5-1, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh, Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai cho biết, Chi hội có 2 tác giả vừa đạt giải thưởng về mỹ thuật năm 2025.
(GLO)- Trong năm đầu tiên sau sáp nhập, dù ít nhiều xáo trộn, song văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai vẫn ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật, nhiều thành tích đáng ghi nhận.
(GLO)- Sáng 15-11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chủ đề “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm sinh họa sĩ Xu Man (1925 - 2025).
50 năm qua kể từ ngày thống nhất đất nước, những đóng góp từ hai miền, với bao gương mặt nghệ sỹ đáng kính, không chỉ tạo dựng nền mỹ thuật thống nhất, mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.
(GLO)- Cuộc thi Mỹ thuật tỉnh Gia Lai năm 2024 đã nhận được 46 tác phẩm của 30 tác giả đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh gửi về dự thi.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gần 800 nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ III; Đak Đoa “về đích” sớm đại hội Mặt trận cấp xã; Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức cuộc thi Mỹ thuật năm 2024; Nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện…
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: 3 chị em đi lạc trên núi Chư Nâm; Bộ đội Biên phòng Gia Lai hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri; Trưng bày 50 tác phẩm mỹ thuật chủ đề “Cảm xúc mùa thu”; 26 nghệ nhân Jrai tham gia lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; Lò sấy nông sản ở Chư Pưh gây ô nhiễm; Gia Lai: 7 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; Mở rộng thị trường nhờ bán hàng đa kênh ở Gia Lai.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |