Tự hào khi được trao huy hiệu Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Trong số anh chị em đã nghỉ hưu chúng tôi gần nhà nhau, có 3 người giữa và cuối năm nay được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng không đơn giản chỉ là sự ghi nhận về số tuổi Đảng của đảng viên, mà còn là sự ghi nhận của Đảng về quá trình phấn đấu, cống hiến, về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của đảng viên.

Vì vậy, chúng tôi ai cũng đều mong đến ngày lịch sử đáng nhớ ấy của bản thân mình. Mỗi người trong 3 chúng tôi khi được kết nạp vào Đảng có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Tuy vậy, cho đến ngày nay, chúng tôi đều có một điểm chung là ra sức thực hiện những nhiệm vụ mà Điều lệ Đảng quy định, đó là: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giờ dù đã nghỉ hưu, sức khỏe suy giảm, nhưng chúng tôi không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh... Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi mình cư trú; tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở thị trấn Đak Pơ. Ảnh: Ngọc Minh

Trên đây là tóm tắt 4 nhiệm vụ của người đảng viên mà Điều lệ Đảng quy định. Được biết, đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên sẽ được xét tặng huy hiệu Đảng khi đủ từ 30 năm tuổi Đảng trở lên theo cách tính là 30, 40, 45, 50... đến 90 năm. Là những người sẽ được xét trao tặng huy hiệu Đảng trong thời gian gần, chúng tôi mong sao việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn trở thành nét văn hóa Đảng, nhân lên niềm tự hào về Đảng trong đội ngũ đảng viên và quần chúng nhân dân. Và, việc tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cũng là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm và lan tỏa ý nghĩa của huy hiệu Đảng trong toàn xã hội.

Việc này chúng tôi thiết nghĩ không chỉ để tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, cống hiến, mà còn nhắc nhở, phát huy trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên khi vinh dự nhận huy hiệu Đảng; là dịp các đảng viên chúc mừng đồng chí của mình, có thêm động lực, niềm tin để tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước.

Huy hiệu Đảng cũng là bằng chứng của lòng trung thành, chung thủy của mỗi đảng viên suốt đời đi theo Đảng, phấn đấu, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý nghĩa quan trọng hơn nữa là trong bối cảnh tình hình hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của huy hiệu Đảng và lễ trao huy hiệu Đảng. Chúng tôi được biết vẫn có tình trạng một số tổ chức Đảng và đảng viên còn coi nhẹ, thậm chí làm chiếu lệ, lồng ghép vào các cuộc họp, các hoạt động khác để trao huy hiệu Đảng. Nhận thức chưa đầy đủ, chuẩn bị sơ sài, tổ chức thiếu chu đáo, dẫn đến không phát huy hết những giá trị, ý nghĩa của huy hiệu Đảng, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng cho đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân tại địa phương.

Để phát huy giá trị, lan tỏa ý nghĩa của huy hiệu Đảng trong quần chúng nhân dân, chúng tôi thiết nghĩ, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên cần quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên và toàn thể Nhân dân, nhất là đảng viên được trao huy hiệu và gia đình họ thấy được vinh dự, tự hào khi được Đảng trao tặng huy hiệu cao quý. Thứ nữa là công tác chuẩn bị cho lễ trao huy hiệu sao cho chu đáo, trang trọng, đầm ấm và đúng quy định; cấp ủy cần có nhận xét, đánh giá ghi nhận những thành tích, cống hiến và quá trình phấn đấu rèn luyện của các đảng viên nhận huy hiệu, động viên để đảng viên tiếp tục nêu gương về tinh thần cách mạng, tận tụy, trung thành, thủy chung với Đảng; khuyến khích, vận động đảng viên nhận huy hiệu không ngừng giáo dục, động viên gia đình, con cháu và quần chúng nhân dân nơi cư trú chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cần coi việc tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng trong các dịp lễ trọng của đất nước, xem đây là dịp để tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng, đặc biệt là những đảng viên trẻ tuổi biết trân trọng, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó cũng là phần thưởng cao quý tôn vinh, ghi nhận sự phấn đấu không ngừng của các đảng viên trong quá trình lao động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Từ đó, tuyên truyền, giáo dục, khích lệ, động viên tinh thần, ý chí và nhiệt huyết cách mạng của các đảng viên tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập, tự do, dân chủ mà bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu chiến đấu để giành lại từ tay kẻ xâm lược.

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro: Khen thưởng 16 tập thể, 31 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Kông Chro: Khen thưởng 16 tập thể, 31 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

(GLO)- Chiều 10-5, Huyện ủy Kông Chro (tỉnh Gia Lai) sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 10-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và thân nhân của họ mới đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị khóa IX, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB).