Trung Quốc tự hại mình vì ra đòn với Úc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nỗ lực đe dọa Úc của Trung Quốc có thể sẽ phản tác dụng và khiến các quốc gia phương Tây phải cân nhắc những hành động mới nhất từ Bắc Kinh.

Trên đây là bình luận của báo The Sydney Morning Herald (SMH) đăng tải ngày 30-11.

Theo SMH, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã gây thiệt hại cho Trung Quốc. Tuy nhiên, chính các công ty và người tiêu dùng Mỹ cũng bị tác động bằng việc phải chịu mức giá hàng hóa cao hơn. Vì vậy, SMH cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc đối với hàng hóa Úc sẽ nhận lại tác động tương tự.

Úc là một trong những đối tác thương mại lớn của Trung Quốc bởi được đánh giá là đáng tin cậy, có những sản phẩm chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Lấy ví dụ than cốc. Úc hiện cung cấp khoảng một nửa lượng than luyện kim cho các nhà máy thép Trung Quốc. Dù Trung Quốc sở hữu ngành công nghiệp than nội địa khổng lồ song các nhà máy thép của họ vẫn cần loại than cao cấp do Úc sản xuất.


 

 Úc hiện cung cấp khoảng một nửa lượng than luyện kim cho các nhà máy thép Trung Quốc. Ảnh: SMH
Úc hiện cung cấp khoảng một nửa lượng than luyện kim cho các nhà máy thép Trung Quốc. Ảnh: SMH



Kể từ lần đầu tiên Bắc Kinh thông qua lệnh cấm đối với than của Canberra, khoảng 7 triệu tấn than ước tính trị giá 700 triệu USD đã bị mắc kẹt và đang chờ dỡ hàng tại các cảng của Trung Quốc. Giá than cốc xuất khẩu của Úc đã giảm xuống khoảng 100 USD/tấn, mức thấp nhất trong 4 năm qua và thấp hơn gần 30% so với mức giá cách đây 2 tháng.

Trung Quốc nói rằng việc hạn chế nhập khẩu than của Úc là do nhiều nhà sản xuất của Úc "không đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường". Rõ ràng lệnh cấm này đang làm Úc bị tổn hại. Nhưng phía Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi giá than nội địa tăng mạnh, cao gấp đôi giá than nhập khẩu, trong khi Trung Quốc nhập than cốc của Mỹ và Canada để thay thế thân Úc với giá tăng vọt.

Hậu quả, các nhà máy thép Trung Quốc phải trả nhiều tiền hơn cho các loại than có chất lượng kém hơn, dẫn đến giảm năng suất hoạt động, tạo ra nhiều khí thải độc hại cho môi trường và các sản phẩm kém chất lượng hơn.

SMH cho biết để trừng phạt Úc, Trung Quốc đang làm tổn hại khả năng cạnh tranh của ngành thép nội địa bằng việc cho các đối thủ cạnh tranh tiếp cận nguồn nguyên liệu thô có chất lượng cao hơn với giá thấp hơn, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường của Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.

Một ví dụ khác là Trung Quốc đánh thuế cao rượu vang của Úc vì "bán phá giá". Úc là nhà xuất khẩu rượu vang lớn nhất của Trung Quốc. Mức thuế 169,3% đối với các loại rượu vang Úc, thậm chí lên tới 200%, sẽ khiến chúng ít xuất hiện tại thị trường đại lục, qua đó giảm bớt sự lựa chọn dành cho người tiêu dùng Trung Quốc.

 

Trung Quốc đánh thuế cao rượu vang của Úc vì
Trung Quốc đánh thuế cao rượu vang của Úc vì "bán phá giá". Ảnh: SMH

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.