Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để vượt biên sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Sáng 22-2, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá thêm một đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam để sang Lào.

Hai đối tượng Nguyễn Trọng Dung, Vũ Văn Trọng cùng ô tô bán tải dùng để đưa đón 3 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc.

Hai đối tượng Nguyễn Trọng Dung, Vũ Văn Trọng cùng ô tô bán tải dùng để đưa đón 3 trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 20-2, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dung (SN 1982, ngụ phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) và Vũ Văn Trọng (SN 1990, ngụ xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Lúc này, nhóm đối tượng đang sử dụng xe ô tô bán tải đưa đón 3 người mang quốc tịch Trung Quốc để bàn giao cho một người Lào nhằm lấy tiền công.

Các trường hợp mang quốc tịch Trung Quốc này được 2 đối tượng người Việt Nam đưa từ Nghệ An lên khu vực biên giới Hà Tĩnh, gồm: CHEN ZHI HE (SN 1999), LI YONG JIA (SN 1995) và WU KAI TAO (SN 1991), cùng ngụ tại tỉnh Quảng Đông.

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng người Trung Quốc về cơ quan điều tra

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng người Trung Quốc về cơ quan điều tra

Trước đó, từ đầu tháng 2-2023 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá 2 đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam rồi sang Lào, bắt giữ 9 đối tượng.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null