Triển khai chương trình canh tác lúa thông minh mùa thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết  chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2017 vừa được triển khai.
 

Các đại biểu tham quan ruộng lúa canh tác theo chương trình thông minh.
Các đại biểu tham quan ruộng lúa canh tác theo chương trình thông minh.

Đây là mùa thứ 3 sau 2 vụ hè thu năm 2016 và đông xuân năm 2016-2017, chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức tại 13 tỉnh ĐBSCL. Theo đó, mỗi tỉnh có 5 hộ, mỗi hộ dành 0,5 ha tham gia mô hình. Chương trình cung cấp giống lúa, phân bón cùng gói kỹ thuật từ làm đất, gieo sạ, chăm bón, đến thu hoạch và sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Hoàng Tám, một nông dân ở huyện Phước Long, Bạc Liêu cho biết năm 2016, gia đình ông có 0,5/6 ha tham gia chương trình này. Kết quả lúa trong mô hình cây to, cứng, ra bông to, hạt nhiều và chắc, ít ngã đổ và sâu bệnh; giảm được lượng phân bón và giảm một nửa số lần phun thuốc trừ sâu; năng suất lúa đạt 772 kg/công (khoảng 7,72 tấn/ha), trong khi thu hoạch ở số ruộng còn lại chỉ đạt 6,9 tấn/ha.

GS. TS Mai Văn Quyền-Trưởng Ban Cố vấn chương trình so sánh, nông dân tham gia mô hình gieo sạ 80 kg lúa giống/ha, bón 70 đơn vị đạm/ha, trong khi các diện tích khác gieo trung bình 141 kg và bón trung bình 170 đơn vị đạm/ha.

Kết quả cho thấy, mặc dù trung bình 1 m2 trong mô hình có 469 bông lúa chắc hạt còn ngoài mô hình là 539 bông, nhưng 1 bông lúa trong mô hình có 72 hạt chắc thì bên ngoài chỉ có 57 hạt. Năng suất bình quân trong mô hình là 6,09 tấn/ha, trong khi ngoài mô hình chỉ đạt 5,65 tấn/ha. Chi phí để thu được 1 kg thóc trong mô hình là 2.670 đồng, còn bên ngoài lên đến 3.131 đồng. Do vậy, tổng lợi nhuận trong mô hình cao hơn ngoài mô hình 3,4 triệu đồng/ha.

Đại diện đơn vị tham gia vào chương trình, ông Ngô Văn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền cho rằng ưu điểm mà gói kỹ thuật sản xuất cung cấp cho nông dân là giải pháp tổng hợp, từ kỹ thuật làm đất, chọn giống, gieo xạ, chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay bón phân phù hợp...

Chương trình được nhiều nhà khoa học đầu ngành và nhiều kỹ sư của các đơn vị tham gia hướng dẫn cho nông dân rất cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng. Với kết quả đạt được rất tích cực từ vụ sản xuất lúa hè thu 2016 và đông xuân 2016-2017 sẽ là cơ sở để tiếp tục tổ chức vào vụ hè thu năm nay, trên quy mô lớn hơn.

Theo Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Trần Văn Khởi, dù lãi người trồng lúa thu được hiện nay có đạt 30% như tiêu chí đề ra nhưng với diện tích ngày càng giảm, người trồng lúa sẽ rất khó làm giàu. Vì vậy, muốn làm giàu thì người trồng lúa phải có lãi từ 50% trở lên, mà muốn có lợi nhuận cao không còn cách nào khác là phải hạ được giá thành sản xuất. Sau 2 vụ sản xuất, chương trình canh tác lúa thông minh cho thấy đã đáp ứng được điều này.

Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã nhận được sự đồng tình và phối hợp hành động của nhiều đơn vị như Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt và nhiều doanh nghiệp liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Ban cố vấn chương trình là những chuyên gia nông nghiệp có uy tín, sau khi tập huấn cho nông dân, các chuyên gia còn tiến hành kiểm tra, thăm đồng, trực tiếp hướng dẫn nông dân thực hiện đúng gói kỹ thuật canh tác.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.