Trị viêm họng tại nhà, đâu có khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kinh nghiệm dân gian cho thấy có nhiều biện pháp có thể dùng để trị viêm họng tại nhà, trong đó một số tác dụng đã được khoa học chứng minh và làm sáng tỏ.

 Trà hữu hiệu cho thông cổ
Trà hữu hiệu cho thông cổ


Viêm họng là triệu chứng thường gặp khi có sự thay đổi thời tiết, nhất là khi bạn bất ngờ bị trúng mưa, nhiễm lạnh, hoặc do ô nhiễm không khí...

Viêm họng xảy ra do phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với nhiễm khuẩn hay nhiễm virus, dẫn đến sưng viêm trong cổ họng, gây đau rát họng, đặc biệt khi bạn nuốt các thực phẩm khô, cứng.

Kinh nghiệm dân gian cho thấy có nhiều biện pháp có thể dùng để trị viêm họng tại nhà, trong đó một số tác dụng đã được khoa học chứng minh và làm sáng tỏ.

1. Súc miệng bằng nước muối

Muối có tính sát khuẩn và giúp làm giảm viêm do hút bớt nước ra khỏi các mô bị sưng viêm ở cổ họng.

Hòa tan 1 muỗng cà phê muối trong 1 ly 200ml nước ấm, dùng súc miệng trong 30 giây, lặp lại nhiều lần. Không dùng nồng độ muối quá cao có thể gây khô, rát họng.

2. Dầu dừa

Dầu dừa có tác dụng bôi trơn các màng nhầy trong cổ họng. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy dầu dừa có thể giúp chống lại nhiễm khuẩn, giảm viêm và giảm đau.

Mỗi ngày có thể sử dụng từ 1-2 muỗng canh dầu dừa, nhấp từng ngụm nhỏ hoặc trộn với sữa hoặc cacao nóng, uống nhiều lần.

3. Mật ong

Ngoài tác dụng sát trùng nhẹ và giảm đau, mật ong còn có vị ngọt dịu giúp người bệnh có cảm giác dễ chịu.

Nhấp mật ong từng chút một hoặc sử dụng kết hợp với các dược liệu khác để làm dịu chứng viêm họng.

Tuy nhiên, không nên dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi vì một số mật ong để lâu có thể bị nhiễm độc tố botulism, do một loài vi khuẩn Botulinum sp. gây ra, mà ruột của trẻ chưa đủ khả năng để đề kháng.

Ngoài ra, vì mật ong chứa lượng đường khá cao (hơn 80%) nên tránh dùng nhiều cho những bệnh nhân cần cử đường hoặc phải hạn chế thực phẩm giàu carbohydrat.


 

Mật ong giúp dễ chịu vì cảm giác dịu ngọt
Mật ong giúp dễ chịu vì cảm giác dịu ngọt


4. Rễ cam thảo

Cam thảo là một vị thuốc đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền. Cam thảo có vị ngọt và có tính chống viêm mạnh, nên có thể giúp làm giảm viêm họng.

Dùng mỗi ngày khoảng 4 - 6 gam rễ cam thảo, nhai nuốt nước hoặc chưng với 1 muỗng nước khoảng 15 phút và nhấp nước từ từ trong ngày.

Một nghiên cứu trên 236 bệnh nhân đã phẫu thuật lồng ngực cho thấy súc miệng với nước cam thảo trước khi phẫu thuật giảm nguy cơ đau họng 50%, so với lô đối chứng chỉ sử dụng nước đường.

Ngoài ra, dùng nước cam thảo còn có tác dụng giảm ho sau khi tháo ống thông khí quản. Tuy nhiên không nên dùng rễ cam thảo lâu dài với liều cao, do tác dụng giống corticoid của dược liệu này.


 

Rễ cam thảo tốt cho trị viêm họng
Rễ cam thảo tốt cho trị viêm họng


5. Gừng

Gừng là gia vị có tính kháng khuẩn và chống viêm, có thể giúp giảm đau cổ họng.

Một nghiên cứu trên 333 bệnh nhân ở Buea (Cameroon) cho thấy chiết xuất gừng được sử dụng cho những người bị nhiễm khuẩn hô hấp, có tác dụng kềm chế trên một số vi khuẩn gây bệnh như  Staph. aureus, Strept. pyogenes, Strept. pneumoniae và Haemophilus influenza ở nồng độ 0,0003 - 0,7 microgam/ml và tác dụng diệt khuẩn với nồng độ từ 0,135 - 2,04 mcg/ml.

Gừng có thể được dùng dưới dạng trà gừng, mứt, hoặc kẹo gừng…

Một số loại trà thảo mộc khác như trà hoa cúc, bạc hà… hoặc ô mai, tắc muối; các loại kẹo ngậm chứa gừng, bạc hà... bán ở hiệu thuốc cũng có thể có ich.

Khi cần có thể dùng thêm một vài loại thuốc giảm đau kháng viêm thông thường như paracetamol, aspirin, ibuprofen… để làm giảm các triệu chứng cho bệnh nhân bị viêm họng.

Ngoài ra, người bị viêm họng nên uống nhiều nước, ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hóa. Tránh các thực phẩm quá cay, chua, khô, cứng, lạnh quá hay nóng quá, hoặc hút thuốc, uống rượu… cũng có thể gây kích thích niêm mạc, làm tăng cảm giác khó chịu cho người bệnh bị viêm họng.  

Trường hợp bệnh nhân viêm họng kéo dài trên 6 ngày, hoặc có sốt cao, ho nhiều, đau tức ngực, nhức đầu dữ dội, nôn ói nhiều lần, hoặc có hạch cổ, nổi mẫn trên da… thì nên sớm đi khám tại cơ sở y tế để có hướng xử trí phù hợp.    

DS Huỳnh Văn Nhiệm (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null