Trao "cần câu" để nông dân phát triển sản xuất kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI).  
Theo ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, để hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo hướng dẫn kỹ thuật và cách phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tham quan học hỏi các mô hình, kinh nghiệm sản xuất hiệu quả. Nhờ đó, hội viên tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, phát huy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cùng với đó, hàng năm, các cơ sở Hội phối hợp chặt chẽ với ngân hàng giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, kiểm tra, giám sát việc sử dụng để phát huy hiệu quả. Thông qua các tổ liên kết, tổ vay vốn-tiết kiệm, mỗi năm, toàn tỉnh có hàng ngàn lượt hộ hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2021, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã kịp thời giải quyết cho 1.807 hộ hội viên vay thực hiện 119 dự án nhóm hộ và 830 phương án sản xuất kinh doanh theo hộ.
Bà Siu H’Ler-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông-cho biết: Các cơ sở Hội đã tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân và kịp thời giải ngân để hội viên sản xuất, trong đó ưu tiên cho thành viên các tổ hội nghề nghiệp. Năm 2021, Hội đã phân bổ 1,1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để triển khai thực hiện 2 dự án: chăn nuôi dê sinh sản và chăm sóc cây điều; cho vay để thực hiện 11 dự án chăn nuôi và trồng trọt từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện. Ngoài ra, Hội còn triển khai Quỹ quay vòng vốn của Dự án ARISE hỗ trợ nguồn vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh cho thành viên 5 tổ hội nông dân nghề nghiệp.
 Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân xã Ia Boòng (huyện Chư Prông) đã đầu tư phát triển chăn nuôi. Ảnh: Anh Huy
Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân xã Ia Boòng (huyện Chư Prông) đã đầu tư phát triển chăn nuôi. Ảnh: Anh Huy
Chia sẻ về số tiền vay 20 triệu đồng, ông  Phạm Văn Thắng (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) cho hay: “Nhờ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, gia đình có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi và kinh tế ngày một cải thiện”. Gia đình ông Thắng chuyển từ nuôi bò sang nuôi dê từ năm 2019 chỉ với 3 con dê sinh sản. Sau một thời gian thấy hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định vay vốn mở rộng quy mô. Đến nay, gia đình ông sở hữu đàn dê hơn 40 con và có kế hoạch tăng thêm trong thời gian tới.
Không chỉ tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp Hội còn phối hợp đào tạo nghề; cung ứng vật tư nông nghiệp; hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2021, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 89 lớp dạy nghề cho 2.690 người; phối hợp giải quyết việc làm cho trên 2.700 lao động; hỗ trợ hơn 1 triệu cây-con giống; tổ chức 518 lớp tập huấn, hội thảo về phân bón, cây trồng, vật nuôi cho trên 28 ngàn lượt hội viên, qua đó hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng được 72 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, các cấp Hội đứng ra tín chấp hỗ trợ mua phân bón trả chậm đã kịp thời giúp hội viên yên tâm sản xuất trong lúc gặp khó khăn về vốn. Ông Phạm Quý-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) thông tin: “Hội lập danh sách tất cả hội viên có nhu cầu mua phân bón trả chậm. Trên cơ sở đó, đề xuất Hội cấp trên phân bổ phù hợp, đúng thời điểm. Trong năm 2021, Hội đã tín chấp mua 103 tấn phân bón trả chậm cho gần 80 hội viên. Cuối năm, sau khi thu hoạch, các hội viên đều hoàn trả vốn đúng quy định”.
Theo đánh giá của ông Phạm Nhuần, các cấp Hội đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW. Bằng việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ, hội viên nông dân đã từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng hàng hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn; tích cực tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp và trở thành thành viên, sáng lập viên các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 64.053 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hội viên tích cực tham gia 553 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; 405 tổ hợp tác, 72 hợp tác xã nông nghiệp và 101 nông hội.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô.

Chủ động phòng ngừa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô

(GLO)- Bước vào đầu mùa khô, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng do thời tiết khô hanh, nắng nóng. Trước tình hình này, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng - chống cháy rừng.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê.

Bờ Ngoong đổi thay từ cây cà phê

(GLO)- Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất cà phê, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) không chỉ vươn lên ổn định cuộc sống, mà còn làm giàu, trở thành những “tỷ phú chân đất” ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo xung lực cho kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Từ việc nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, tỉnh Gia Lai đã định hướng và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ mang tính đột phá, tạo xung lực mạnh mẽ giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.

null