Trách nhiệm không thể chối bỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế đang bị tạm giữ bằng lái nhưng vẫn điều khiển xe chạy quá tốc độ rồi gây tai nạn, nhà xe có xe nhiều lần bị phạt vì chạy quá tốc độ… là những thông tin ban đầu do cơ quan chức năng công bố liên quan vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi 'đối đầu' xe khách 16 chỗ rạng sáng 30.9 làm nhiều người thiệt mạng ở Đồng Nai.

Theo Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trước mỗi chuyến xe thì đơn vị vận hành phải có trách nhiệm kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế. Vì thế, việc tài xế xe Thành Bưởi nói trên đang bị tước bằng lái 3 tháng nhưng vẫn điều khiển xe chở khách thì trách nhiệm của nhà xe là không thể chối cãi.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã 8 lần xử phạt các xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ khi lưu thông qua địa bàn. Thực tế, số lần vi phạm có thể còn nhiều hơn chứ không phải chỉ trong 8 lần xử phạt, bởi ngay chính trong vụ tai nạn trên thì xe của Thành Bưởi cũng trong tình trạng chạy quá tốc độ cho phép.

Trong khi đó, chưa cần "bắt tại trận" ngay trên đường để xử phạt, cơ quan chức năng hiện không thiếu các biện pháp kiểm soát tình trạng vi phạm về chạy quá tốc độ của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Theo quy định, ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Thiết bị này cũng được truyền dữ liệu về các cơ quan quản lý cũng như đơn vị điều hành xe. Qua đó, cả nhà xe lẫn cơ quan chức năng đều có thể giám sát chặt chẽ hoạt động chi tiết của từng xe về việc có chạy quá tốc độ hay không mà chẳng cần phải "bắn tốc độ" để "bắt tại trận" khi xe đang lưu thông.

Chính vì thế, hạ tầng kỹ thuật và quy định hiện có đã cho phép cơ quan chức năng ngăn chặn từ gốc đối với các nhà xe hoạt động vô trách nhiệm, chứ không phải để đến khi xảy ra tai nạn thì mới chỉ ra bề dày vi phạm của các nhà xe.

Hồi tháng 2 năm nay, từ sự chủ động rà soát, trích xuất dữ liệu của thiết bị hành trình, Sở GTVT tỉnh Bình Phước đã ra các quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu hơn 100 xe vận tải vi phạm tốc độ nhiều lần. Một số địa phương khác cũng đã có hành động tương tự. Và tất nhiên với những sai phạm như vậy, cần quy trách nhiệm cụ thể của các nhà xe, đơn vị vận hành.

Rõ ràng, nếu chủ động xử lý triệt để những sai phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải thông qua việc giám sát chặt chẽ dữ liệu từ thiết bị hành trình thì sẽ hạn chế những tài xế vô ý thức, xem thường tính mạng người khác, điều khiển phương tiện, đồng thời cũng hạn chế hoạt động của những nhà xe vô trách nhiệm. Khi đó, chắc chắn vụ tai nạn thảm khốc trên cũng như nhiều vụ khác không xảy ra.

Chính vì thế, khi còn xảy ra những vụ tai nạn như vậy thì đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng lẫn nhà xe.

Có thể bạn quan tâm

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null