TP. Pleiku tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền Luật An toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-10, Liên Chi đoàn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn cơ sở Công an TP. Pleiku phối hợp với Thành Đoàn và UBND xã Chư Á tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Luật An toàn giao thông với chủ đề “Nhanh một phút, chậm cả đời” cho đoàn viên, thanh niên và học sinh của 5 xã trên địa bàn thành phố.

 Cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đặt câu hỏi tình huống tới các em học sinh tham gia tại phiên toà giả định. Ảnh: Bá Bính
Cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đặt câu hỏi tình huống tới các em học sinh tham gia phiên tòa giả định. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, 200 đoàn viên, thanh niên và học sinh của các xã: Chư Á, Tân Sơn, An Phú, Trà Đa và Biển Hồ đã tham phiên tòa giả định xét xử một vụ án dựa trên hồ sơ có thật về “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng: Vào khoảng 23 giờ ngày 15-9-2021, Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001, trú tại thôn 7, xã An Phú) điều khiển xe mô tô biển số 81B2-608.56 lưu thông trên đường Lê Duẩn (TP. Pleiku) theo hướng từ huyện Đak Đoa đến TP. Pleiku. Khi đến trước nhà số 860 đường Lê Duẩn, Tuấn điều khiển xe mô tô chuyển hướng, lấn sang phần đường của xe lưu thông ngược chiều rồi tông vào xe mô tô biển số 77L2-153.20 do chị Nguyễn Thị Bình điều khiển chở anh Nguyễn Văn Ngọc ngồi sau, đang lưu thông theo hướng ngược chiều. Hậu quả: Chị Bình tử vong, anh Ngọc bị thương tích tổn hại 09% sức khỏe. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định là do Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe mô tô chuyển hướng khi chưa đảm bảo an toàn nên đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Hành vi đó đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ và phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tại phiên tòa, Tuấn đã bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường tiền cấp dưỡng, tiền tổn thất tinh thần và tiền mai táng 500 triệu đồng.


Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền trực quan sinh động mang tính giáo dục và răn đe cao nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

 

BÁ BÍNH
 

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null