Tổng thống Putin tuyên bố vũ khí của Nga đi trước đối thủ nhiều năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các loại vũ khí mà Nga đang sở hữu đang đi trước các đối thủ nhiều năm và sẵn sàng cung cấp các khí tài này cho những đồng minh, đối tác cũng như hợp tác phát triển công nghệ-quân sự.
 


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các loại vũ khí của Nga đã tạo dựng được danh tiếng khắp thế giới, chứng minh được độ tin cậy, chất lượng, hiệu quả và đã trải qua thực chiến. Các vũ khí mà Nga có thể bán cho các bạn bè: "Hầu như tất cả chúng đều hơn một lần được sử dụng trong các hoạt động thực chiến"-Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh, Moscow ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác công nghệ-quân sự với các nước đối tác khắp thế giới. Tổng thống Putin nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ tăng cường hợp tác quân sự-công nghệ ở phạm vi rộng nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện hiện nay".

Tên lửa Kalibr được khai hỏa từ tàu chiến Nga. Ảnh: TASS
Tên lửa Kalibr được khai hỏa từ tàu chiến Nga. Ảnh: TASS



Bên cạnh đó, ông Putin cũng khẳng định là sẵn sàng cung cấp cho các đối tác và đồng minh những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép, pháo binh, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Đồng thời, Nga sẵn sàng chia sẻ với những bạn bè bền chặt các mô hình vũ khí mới, bao gồm vũ khí chính xác cao và robot chiến đấu, các hình thức chiến tranh phi truyền thống khác.

Trước đó, tại Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2022, ông Putin khẳng định các loại vũ khí mà Nga đang sở hữu đang đi trước các đối thủ nhiều năm và sẵn sàng cung cấp các khí tài này cho những đồng minh, đối tác bền chặt của nước này ở Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi. Ông Putin cũng quảng bá: "Nhiều thứ trong số này đi trước nhiều năm, hoặc hàng chục năm so với các đối thủ nước ngoài. Còn nói về đặc tính kỹ chiến thuật, chúng vượt trội hơn hẳn so với thứ đối thủ làm ra". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nêu cụ thể loại vũ khí gì và quốc gia nào.

Nga đứng thứ hai sau Mỹ với doanh số bán vũ khí khoảng 15 tỉ USD mỗi năm, chiếm gần 1/5 thị trường xuất khẩu toàn cầu. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, từ năm 2017 đến 2021, 73% doanh số bán vũ khí đến từ 4 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria.

 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.