Nga tuyên bố thử thành công "vũ khí vô song"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-5 cho biết họ đã bắn thử thành công một tên lửa hành trình siêu âm Zircon ở khoảng cách khoảng 1.000 km.
Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa được bắn từ biển Barents và đánh trúng mục tiêu ở biển Trắng. Video do bộ này công bố cho thấy tên lửa được phóng đi từ một con tàu và bay lên trời theo quỹ đạo dốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả tên lửa siêu âm Zircon là một phần của hệ thống vũ khí vô song thế hệ mới. Nó có thể di chuyển với vận tốc gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Nga đã tiến hành các vụ phóng thử Zircon trước đó từ tàu chiến và tàu ngầm trong năm qua.
Hồi tháng trước, Nga cũng phóng thử thành công tên lửa liên lục địa có khả năng hạt nhân mới - Sarmat. Tên lửa này mang được hơn 10 đầu đạn và vươn tới cả lãnh thổ Mỹ.
 
Nga thử tên lửa siêu âm Zircon ở biển Trắng năm 2019. Ảnh: Reuters
Nga thử tên lửa siêu âm Zircon ở biển Trắng năm 2019. Ảnh: Reuters
Trong một diễn biến khác, cố vấn tổng thống Ukraine kiêm nhà đàm phán hòa bình Mykhailo Podolyak ngày 28-5 cảnh báo bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều không thể tin cậy.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2, Moscow và Kiev đã đổ lỗi cho nhau về các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ. Cuộc đàm phán "mặt đối mặt" gần đây nhất giữa hai bên được cho là diễn ra hôm 29-3. 
Điện Kremlin hồi đầu tháng 5 nói rằng Ukraine "không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình". Ngược lại, các quan chức ở Kyiv đổ lỗi cho Nga về tiến trình đàm phán không đạt được tiến bộ.
 
Ông Mykhailo Podolyak. Ảnh: Reuters
Ông Mykhailo Podolyak. Ảnh: Reuters
Liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine, Thống đốc vùng Luhansk Serhiy Gaidai xác nhận lực lượng Nga đã tiến vào Sievierodonetsk, thành phố lớn nhất ở khu vực Donbas vẫn do Ukraine nắm giữ. Ông Gaidai cho biết 90% các tòa nhà trong thành phố bị hư hại.
"Người Nga sẽ không thể chiếm được vùng Luhansk - bao gồm Sievierodonetsk và thành phố Lysychansk - trong những ngày tới như các nhà phân tích dự đoán. Chúng tôi có đủ sức mạnh và nguồn lực để phòng thủ. Tuy nhiên, để không bị bao vây, chúng tôi sẽ phải rút lui" - ông Gaidai nói. 
Phe ly khai thân Nga tuyên bố họ đã kiểm soát Lyman, một trung tâm đường sắt ở phía Tây Sievierodonetsk. Ukraine cho biết lực lượng Nga đã chiếm được hầu hết Lyman nhưng họ đang chặn lực lượng Nga tiến về Sloviansk.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nhấn mạnh Ukraine sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình "trong khuôn khổ nguồn lực quốc phòng hiện tại của chúng tôi cho phép".
Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.