Tổng thống Peru bị phế truất mất ghế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- TTXVN tại Mỹ- La tinh đưa tin với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru đã thông qua quyết định phế truất tổng thống Pedro Castillo, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỳ qua.

 

Phó tổng thống Dina Boluarte tuyên thệ nhậm chức để thay thế ông Castillo. Ảnh: AP  

Thep TTXVN tại Mỹ- La tinh, cảnh sát Peru ( PNP) ngay sau quyết định của Quốc hội đã được lệnh bắt ông Castillo và cựu thủ tướng Anibal Torret. Họ dược đưa về trụ sở cơ quan an ninh ở thủ đô Lima, trước sự chứng kiến của Tổng công tố Công tố Patricia Benavides.

Trước đó, ông Castillo đã bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi bầu cử lập pháp mới, ra lệnh giới nghiêm hàng đêm, bắt đầu từ tối 7/12. Hành động của ông bị Tà án hiện pháp, tòa án tối cao, cơ quan bảo vệ nhân dân và nhiều nghị sỹ phản đối, cho là một vụ “đảo chính”.

Người đứng đầu quân đội Peru và bốn bộ trưởng, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế, sau đó đã từ chức

Quyết định trên cũng khiến ông Castillo mất đi sự ủng hộ của hầu hết các thành viên nội các, trong đó có Thủ tướng Betssy Chavez - người mới được ông bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao César Landa và Bộ trưởng Kinh tế Kurt Burneo. Người đứng đầu quân đội Peru và bốn bộ trưởng, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế, sau đó đã từ chức.

Trong một bài phát biểu bất thường vào nửa đêm, ông Castillo cho biết ông đang phải trả giá cho những sai lầm mắc phải do thiếu kinh nghiệm. Những ông cũng khẳng định Quốc hội Peru “có mục tiêu duy nhất là loại bỏ tôi khỏi văn phòng tổng thống”.

Hiện tại, Phó tổng thống Dina Boluarte đã được tuyên thệ nhậm chức để thay thế ông Castillo, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Peru.

Bà Boluarte thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Quechua. Trong chính quyền của ông Castillo, bà là phó tổng thống và bộ trưởng Phát triển và Hòa nhập xã hội.

Ngay sau khi nhậm chức, bà đã kêu gọi Peru ngưng xung đột chính trị và thiết lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.“Những gì tôi yêu cầu là không gian và thời gian để giải cứu đất nước”, bà nói.

Kể từ năm 2016, Peru chìm trong các cuộc khủng hoảng chính trị. Quốc hội và tổng thống lần lượt tìm cách phủ nhận, bãi nhiệm lẫn nhau. Tổng thống Martín Vizcarra từng giải tán Quốc hội Peru vào năm 2019 và yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử mới. Quốc hội mới đã bãi nhiệm ông Vizcarra vào năm 2020.

Tổng thống Manuel Merino sau đó có nhiệm kỳ chưa đến một tuần. Tổng thống kế nhiệm Francisco Sagasti nắm quyền được 9 tháng trước khi ông Castillo tiếp quản.

TS ( từ TTXVN, Zingnews.vn, Nhân dân điện tử)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.