Tội phạm có tổ chức đang bành trướng thế lực tại Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNDOC) ngày 18/7 công bố báo cáo cho biết các thế lực tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng lớn mạnh tại khu vực Đông Nam Á, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm thông qua các hoạt động phạm pháp do những kẽ hở về pháp luật cũng như việc kiểm soát biên giới lỏng lẻo ở khu vực này.
Cảnh sát kiểm tra số ma túy trước khi mang tiêu hủy ở Yangon, Myanmar, ngày 26/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo cáo của UNODC phản ánh thực trạng xảy ra tại một số khu vực Đông Nam Á như việc hối lộ có hệ thống để các loại hàng cấm, hàng giả, hàng hóa buôn lậu... thông quan tại các cửa khẩu. UNDOC cảnh báo nhiều băng nhóm tội phạm có gốc gác tại Hong Kong, Macau, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan đã có tầm ảnh hưởng vượt xa khả năng đối phó của lực lượng thi hành công vụ.
Báo cáo đề cập cụ thể đến việc các sòng bạc gia tăng về số lượng trong khi các quy định quản lý sòng bạc lỏng lẻo đã tiếp tay cho tội phạm dễ dàng "rửa" những khoản tiền không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu cách thức tội phạm rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng chính quy ở Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).
UNDOC đã đề cập vụ phát hiện một xưởng sản xuất ma túy đá methamphetamine ở Myanmar với mạng lưới phân phối toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm dẫn chứng trong báo cáo.
Đại diện của UNDOC tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương khẳng định thị trường ma túy đá châu Á - Thái Bình Dương hiện lớn nhất thế giới và trong tất cả các nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn bán ma túy đang trở nên nguy hiểm nhất và cũng là nhóm có nguồn thu lớn nhất. Điều này cho thấy thế lực gia tăng của các nhóm tội phạm xuyên biên giới.
UNDOC cho biết giá trị các vụ buôn bán ma túy trong năm 2018 ở khu vực này dao động trong khoảng từ 30,3 tỷ USD đến 61,4 tỷ USD, tăng 15 tỷ USD so với năm 2013. Thị trường Australia, Nhật Bản, New Zealand, và Hàn Quốc chiếm 20 tỷ USD, khoảng 1/3 trong số đó.
UNDOC ước tính trên 12 triệu người sử dụng ma túy tổng hợp ở Đông Á, Đông Nam Á, Australia, New Zealand trong năm 2018 đã tiêu thụ 320 tấn ma túy đá tinh chất và toàn bộ số ma túy này đều có nguồn gốc từ các xưởng sản xuất ma túy tại phía Bắc Myanmar.   
Lan Phương (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.