'Xã hội đen' Trung Quốc dọa chiếm thành phố của Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm tội phạm Trung Quốc dọa chiếm Sihanoukville - Ảnh: YouTube
Sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đang điều tra một video thu hình một nhóm xã hội đen Trung Quốc dọa chiếm thành phố Preah Sihanouk của Campuchia, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 14.5.
Theo SCMP, đoạn video được phát ngày 11.5, tức sau báo cáo ngày 7.5 của Bộ Nội vụ Campuchia, khẳng định người Trung Quốc là những người nước ngoài phạm pháp nhiều nhất ở Campuchia. Trong quý 1/2019 có 341 người nước ngoài bị bắt giữ, trong đó có 241 người Trung Quốc.
Ngày 6.5, vụ giết hại một người Trung Quốc cũng được quay video: nạn nhân bước vào một xe, sau đó xác ông ra bị ném ra khỏi chiếc xe. Hai người Trung Quốc khác bị bắt vì giết người này.
Trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp Trung Quốc đã xây hơn 100 sòng bài và hàng chục khách sạn, khu resort nghỉ dưỡng ở tỉnh Sihanoukville.
Tính đến năm 2018, đã có hơn 16.000 người Trung Quốc có giấy phép lao động ở Campuchia, đa số làm việc ở các dự án cơ sở hạ tầng và du lịch ở Sihanoukville và thành phố Koh Kong lân cận, nơi có một sân bay và một cảng nước sâu đã xây xong.
Tuy nhiên, Cơ quan Di trú Campuchia nói riêng ở Sihanoukville có 78.000 nhân công Trung Quốc không có giấy phép.
“Chính phủ cần có giải pháp để không miễn tội cho tội phạm Trung Quốc”
Theo SCMP, Thủ tướng Hun Sen chủ trương duy trì quan hệ thân cận với Trung Quốc, không chấp nhận các đảng đối lập và giới báo chí độc lập. Hồi tháng 4, Campuchia-Trung Quốc đồng ý ít nhất 9 thỏa thuận mới trong dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Đây là tín hiệu Campuchia không còn xem Liên hiệp châu Âu (EU) là đối tác phát triển chủ lực nữa.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia gặp Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc - Ảnh: AP
Những người ủng hộ nói các dự án phát triển của Trung Quốc giúp tạo việc làm, đem lại lợi ích kinh tế cho Campuchia.
Nhưng người phản đối viện dẫn tình trạng môi trường bị tàn phá, giá đất tăng “thủng nóc” và dẫn đến việc giải tỏa-cưỡng chế trái pháp luật, tranh chấp đất đai.
Bên cạnh đó là tình trạng tội phạm tăng vọt, đặc biệt là căng thẳng leo thang giữa dân địa phương với người Trung Quốc qua Campuchia làm ăn, lao động.
Vẫn theo SCMP, những dấu hiệu bất mãn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đã bắt đầu hiển hiện, thậm chí ngay trong đảng cầm quyền và giới báo chí nhà nước.
Một quan chức cấp cao của Sihanoukville xin giấu tên vì muốn được bảo đảm an toàn tính mạng và chức vụ, nói với SCMP: “Dân địa phương khó chịu khi người Trung Quốc lái xe quá nhanh, không tuân thủ luật giao thông”.
Hồi đầu năm 2019, tỉnh trưởng Yun Min của Sihanoukville viết thư gởi Bộ Nội vụ Campuchia, đề cập việc tội phạm gia tăng ở tỉnh, dân Campuchia bị tác động mạnh của giá đất cao ngất, và tình trạng quá đông lao động Trung Quốc ở lĩnh vực xây dựng.
Thư viết: “Điều này tạo cơ hội cho tội phạm Trung Quốc ra tay lộng hành”.
Tuần trước, báo Bưu điện Phnom Penh đăng các bình luận của ông Thong Mardy, chỉ huy một cảnh sát cấp quận ở Phnom Penh: “Theo tôi, người Trung Quốc đến đây không muốn học luật. Người Trung Quốc đến đây hầu hết là tội phạm ở nước họ, có tiền án tiền sự... vì thế chúng ta cần sửa đổi các giải pháp pháp lý để không có tình trạng miễn tội cho chúng”.
Mỹ Trinh (Motthegioi.vn/theo SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.