Toàn bộ đội tuyển Việt Nam đều lọt top 10 thế giới tại Vòng chung kết MOSWC 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vòng chung kết cuộc thi Tin học văn phòng thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship - MOSWC) 2024 diễn ra từ 28/7 đến 31/7 đã chính thức khép lại với việc toàn bộ các thành viên trong đội tuyển Việt Nam đều lọt vào top 10 chung cuộc.
Nguyễn Minh Dương - Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, là thành viên duy nhất của Đội truyển Việt Nam nhận được Huy chương Đồng tại hạng mục Word Microsoft 365 Apps

Nguyễn Minh Dương - Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, là thành viên duy nhất của Đội truyển Việt Nam nhận được Huy chương Đồng tại hạng mục Word Microsoft 365 Apps

Đoàn Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới tại Hoa Kỳ với 6 thí sinh (học sinh và sinh viên), đây đều là các nhà vô địch MOS quốc gia 2024, thi đấu ở 6 hạng mục để thí sinh thể hiện kỹ năng tin học văn phòng với 3 phần mềm của Microsoft Office, bao gồm: Word, Excel và Power Point (phiên bản 365 Apps) và Office 2019.

Theo kết quả được công bố vào lúc 1h30 sáng ngày 1/8 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Minh Dương - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng top 3 và giành Huy chương Đồng tại hạng mục Word Microsoft 365 Apps.

5 thí sinh còn lại góp mặt trong top 10 tại hạng mục mà các em dự thi, cụ thể:

- Đỗ Đông Hải - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, top 4 Microsoft Excel 365 Apps.

- Phạm Nguyễn Minh Hoàng - Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), top 5 Microsoft Excel 365 Apps.

- Trần Trường Giang - Trường THPT Long Trường (TP Hồ Chí Minh), top 4 Microsoft Word 2019.

- Trần Thanh An - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, top 4 Microsoft Excel 2019.

- Võ Ngọc Ánh Linh - Trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), top 7 Microsoft PowerPoint 2019.

6 thành viên của Đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc ở các hạng mục thi đấu

6 thành viên của Đội tuyển Việt Nam đều xuất sắc lọt vào top 10 chung cuộc ở các hạng mục thi đấu

Võ Ngọc Ánh Linh, học sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Bảo Lộc - Lâm Đồng là thí sinh nữ duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi lần này. Trước đó, tại cuộc thi cấp quốc gia năm 2024, đoàn Lâm Đồng lần đầu tiên có thí sinh tham dự và Võ Ngọc Ánh Linh đã xuất sắc khi trở thành thí sinh đầu tiên của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trở thành nhà vô địch quốc gia, là đại sứ MOS, cùng với 5 nhà vô địch khác đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới 2024 được tổ chức tại TP.Anaheim - California, Hoa Kỳ.

Võ Ngọc Ánh Linh - học sinh lớp 10 chuyên Tin của Trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) là thí sinh nữ duy nhất của Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi lần này

Võ Ngọc Ánh Linh - học sinh lớp 10 chuyên Tin của Trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) là thí sinh nữ duy nhất của Đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi lần này

MOSWC diễn ra lần đầu năm 2022 tại Mỹ, do Certiporrt - Tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận kỹ năng tin học, chủ trì. Đây là cuộc thi Tin học văn phòng lớn nhất thế giới dành cho học sinh, sinh viên ở độ tuổi từ 13 đến 22.

Tại Việt Nam, cuộc thi do Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh và IIG tổ chức từ năm 2010. Để được chọn thi đấu quốc tế, thí sinh phải đạt giải nhất tại vòng quốc gia.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi hạng mục thi đấu diễn ra trong 1 giờ 40 phút, Ban tổ chức trao một bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho ba thí sinh có điểm cao nhất. Mức thưởng lần lượt là 8.000 USD, 4.000 và 2.000 USD cùng giấy chứng nhận toàn cầu.

Trong 15 lần tham dự MOSWC, Đội tuyển Việt Nam đều giành được huy chương và được đánh giá là một trong những đội tuyển mạnh trên thế giới. Với một Huy chương Đồng của năm nay, tổng cộng các thí sinh Việt Nam đã giành được 21 huy chương, trong đó có: 4 vàng, 3 bạc và 13 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null