Sáu thí sinh Việt Nam tranh tài tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáu nhà vô địch Quốc gia sẽ đại diện cho tài năng tin học trẻ Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2024, từ ngày 28-31/7, ở thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ.

Sáu nhà vô địch Quốc gia sẽ đại diện cho tài năng tin học trẻ Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2024, từ ngày 28-31/7, ở thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải Nhất cho các thí sinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao giải Nhất cho các thí sinh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 14/6 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới-Viettel mùa giải 2024 (MOS World Championship-Viettel 2024).

Cuộc thi do Trung ương Đoàn phối hợp với Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, cùng sự ủng hộ của các bộ, ngành và sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) với mong muốn tạo sân chơi cho các bạn trẻ Việt Nam trên mọi miền đất nước được tiếp cận với công nghệ số, chủ động học hỏi nâng cao năng lực, ứng dụng kỹ năng số, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đánh giá, cuộc thi thực sự đã tạo ra cơ hội để thanh niên Việt Nam hoàn thiện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế và tạo bước đà thuận lợi để phát triển tương lai với chứng chỉ nghề nghiệp uy tín toàn cầu.

Đây không chỉ dừng lại là một sân chơi công nghệ bổ ích, giúp thanh niên tích lũy kiến thức tin học mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập tin học trong hệ thống nhà trường theo chuẩn quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tại buổi lễ, 6 nhà vô địch Quốc gia và các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi đã được vinh danh, trao giải thưởng. Theo đó, 6 nhà vô địch quốc gia gồm: Nguyễn Minh Dương (Đại học Bách Khoa Hà Nội) - giải nhất Microsoft Word 365 Apps; Đỗ Đông Hải (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) - giải Nhất Microsoft Excel 365 Apps; Phạm Nguyễn Minh Hoàng (Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) - giải Nhất Microsoft PowerPoint 365 Apps; Trần Trường Giang (Trường Trung học Phổ thông Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh) - giải Nhất Microsoft Office Word 2019; Trần Thanh An (Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam) - giải Nhất Microsoft Office Excel 2019; và Võ Ngọc Ánh Linh (Trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) - giải Nhất Microsoft Office PowerPoint 2019.

Mùa giải 2024 ghi nhận gần 2.200 thí sinh được tuyển chọn từ 240 đội tuyển các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, phổ thông trên toàn quốc, trong đó nhiều trường lần đầu cử đội tuyển tham gia cuộc thi và đạt thành tích cao. Sau vòng loại quốc gia, gần 86% thí sinh dự thi đạt từ 700 điểm trở lên - mức điểm đủ điều kiện được cấp chứng chỉ MOS do Microsoft thế giới chứng nhận có giá trị toàn cầu, hỗ trợ đắc lực cho học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm trong thời đại số hóa.

Kết quả từ vòng loại quốc gia ghi nhận, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối 1.000 cao kỷ lục với 156 em, trong đó có 105 em ở bậc học phổ thông, có em hoàn thành bài thi chưa đến 10 phút. Đáng chú ý, trong số 150 thí sinh xuất sắc toàn quốc được đi tiếp vòng chung kết Quốc gia, các thí sinh bậc học phổ thông chiếm tới hơn một nửa, trong đó có em mới học lớp 7. Nhiều em đến từ các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện học tập Tin học còn nhiều hạn chế.

Sáu nhà vô địch Quốc gia sẽ đại diện cho tài năng tin học trẻ Việt Nam tham gia vòng chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2024 diễn ra từ ngày 28-31/7 tại thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ.

Tại đây, đội tuyển MOS Việt Nam sẽ phải tranh tài với các thí sinh xuất sắc nhất đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và có cơ hội giành một trong các huy chương Vàng, Bạc, Đồng cùng phần thưởng tương ứng 8.000 USD, 4.000 USD, 2.000 USD cho mỗi giải.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null