Một nhóm mang tên “Anonymous for Justice” (Nặc danh đòi công lý) đã thừa nhận tiến hành cuộc đột nhập mạng của Bộ Tư pháp Israel, đồng thời khẳng định đã đánh cắp được 300GB dữ liệu.
Nhóm chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky đang cảnh báo về các cuộc tấn công dựa vào âm thanh (ASCA) mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi để lắng nghe bàn phím nhằm tìm ra nội dung người dùng đang nhập.
Nhóm tin tặc Anonymous Sudan đã thừa nhận là thủ phạm gây ra cuộc tấn công kéo dài 48 giờ, bắt đầu từ ngày 10/3, tấn công đồng thời 800 trung tâm hành chính của Pháp.
(GLO)- Trước cáo buộc của Manila, ngày 6/2, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ra tuyên bố cho biết Bắc Kinh không tha thứ cho hoạt động tấn công mạng bằng bất kỳ hình thức nào.
Bằng chiêu rải mã độc qua những quảng cáo giả mạo, tin tặc đang mở chiến dịch nhắm đến các tài khoản doanh nghiệp Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Mohammad Kazem Hassan Nejad tại WithSecure.
Các chuyên gia an ninh mạng Ken Tindell và Ian Tabor đã phát hiện và báo cáo lỗ hổng cho phép tin tặc có thể mở khóa ô tô Toyota và một số thương hiệu khác bằng một chiếc điện thoại "cổ" Nokia 3310.
Trên diễn đàn tin tặc mang tên Breach Forums, một người dùng Internet có biệt hiệu “ChinaDan“ đã rao bán hơn 23 terabyte (TB) dữ liệu với giá 10 bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.
Theo công ty an ninh mạng Hive Systems của Mỹ, bất kỳ mật khẩu nào dài từ 6 đến 8 ký tự, dù chứa cả số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt, đều có thể bị bẻ khóa trong khoảng 39 phút.
Nhóm tin tặc REvil đã đột nhập vào phần mềm của công ty công nghệ Kaseya và sử dụng quyền truy cập để xâm phạm, làm tê liệt hệ thống máy tính của hàng trăm công ty trên toàn thế giới.
Dữ liệu gồm ảnh chụp chứng minh thư nhân dân (CMTND), căn cước công dân (CCCD), ảnh selfie, video, thông tin cá nhân của nhiều người Việt và doanh nghiệp đang bị rao bán công khai trên internet.