Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên nhắm vào dữ liệu Tòa án tối cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vnexpress.net thông tin, lần đầu tiên giới chức Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên đã tấn công mạng máy tính của Tòa án tối cao, đánh cắp khoảng 1TB dữ liệu trong hơn 2 năm qua.

Cụ thể, Văn phòng Điều tra Quốc gia (NOI) của Hàn Quốc tuyên bố, nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên đứng sau vụ tấn công bằng mã độc nhắm vào hệ thống máy tính Tòa án tối cao từ tháng 1-2021 đến tháng 2-2023. Ngoài ra, Seoul còn cáo buộc nhóm tin tặc có liên hệ với Tổng cục Tình báo của Bình Nhưỡng.

Tòa án tối cao Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Tòa án tối cao Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Yonhap

Được biết, cuộc điều tra liên ngành của cảnh sát Hàn Quốc, Cơ quan Công tố và Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) bắt đầu từ tháng 12-2023, sau khi Tòa án tối cao thông báo đã vô hiệu hóa được mã độc và tiến hành điều tra nội bộ trong 10 tháng.

Trước đó, theo TTO, cuối tháng 12-2023, cảnh sát Hàn Quốc cho biết tổ chức tin tặc Andariel của Triều Tiên đã đánh cắp dữ liệu kỹ thuật số có chứa thông tin về nhiều công nghệ quan trọng của các công ty quốc phòng Hàn Quốc. Ngoài ra, nhóm này cũng chuyển một phần tiền đánh cắp qua các cuộc tấn công mã độc tống tiền ransomware đối với nhiều doanh nghiệp khác. Vụ việc được Sở Cảnh sát Seoul phát hiện khi cộng tác cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Có thể bạn quan tâm

Mỹ dừng đóng phí cho WTO

Mỹ dừng đóng phí cho WTO

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ và rút lui khỏi các thể chế toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chủ trương "Nước Mỹ trên hết".

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(GLO)- Theo TTXVN tại Bangkok, sáng 26/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này, sau phiên tranh luận bất tín nhiệm thủ tướng được tổ chức 2 ngày trước đó, với 319 phiếu tín nhiệm trên tổng số 488 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.