Thua ở Georgia, ông Trump gọi điện gây sức ép với thống đốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thống đốc bang Georgia Brian Kemp hôm 5.12, hối thúc ông thuyết phục các nhà lập pháp bang đảo ngược chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại bang.

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp (ngoài cùng bên trái) cùng các quan chức khác lắng nghe trong khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Nội các của Nhà Trắng. Ảnh: AFP.
Thống đốc bang Georgia Brian Kemp (ngoài cùng bên trái) cùng các quan chức khác lắng nghe trong khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Nội các của Nhà Trắng. Ảnh: AFP.


Ông Trump yêu cầu thống đốc Georgia triệu tập một phiên họp đặc biệt và thuyết phục các nhà lập pháp tiểu bang chọn đại cử tri của riêng họ để hướng ủng hộ ông, một nguồn tin nắm rõ cuộc trao đổi của ông Trump với ông Kemp chia sẻ cho CNN.

Tổng thống Trump cũng yêu cầu thống đốc đảng Cộng hòa lệnh kiểm tra chữ ký phiếu bầu của những người vắng mặt.

Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã giải thích với Tổng thống Donald Trump rằng, ông không có thẩm quyền ra lệnh kiểm tra này cũng như từ chối yêu cầu triệu tập một phiên đặc biệt, nguồn tin cho biết.

Tổng thống Donald Trump dường như đề cập đến cuộc điện thoại với thống đốc Georgia trong một tweet cùng ngày, trong đó chỉ trích ông Brian Kemp và quan chức bầu cử hàng đầu Georgia Brad Raffensperger đồng thời kêu gọi kiểm tra chữ ký của các phong bì bỏ phiếu vắng mặt của tiểu bang.

Về phần mình, thống đốc Georgia đã phản ứng trên Twitter. Ông Brian Kemp tweet rằng, ông đã "công khai kêu gọi kiểm tra chữ ký ba lần" vào các ngày 20.11, 24.11, 3.12 và dẫn tới tiếp đó ông Trump tăng thêm yêu cầu triệu tập một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp Georgia.

Cody Hall, phát ngôn viên của thống đốc Georgia Brian Kemp, xác nhận thống đốc đã nói chuyện với Tổng thống Trump nhưng khi được hỏi về nội dung cuộc trò chuyện, ông Hall chỉ nói rằng, Tổng thống Trump gửi lời chia buồn về cái chết của Harrison Deal, một nhân viên chiến dịch trẻ tuổi của Loeffler.

Cuộc gọi của ông Donald Trump với Thống đốc Brian Kemp diễn ra vài giờ trước chuyến thăm cấp bang của tổng thống để ủng hộ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler trước cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 1.2021.

Về kết quả bầu cử Mỹ ở Georgia, ông Joe Biden đã thắng Georgia với cách biệt hơn 12.000 phiếu bầu, trở thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng tại bang chiến địa này trong gần ba thập kỷ. Thống đốc Brian Kemp đã chứng nhận kết quả chiến thắng của ông Biden vào ngày 20.11, sau cuộc kiểm phiếu lại trên toàn tiểu bang kiểm đếm gần 5 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử.

 

https://laodong.vn/the-gioi/thua-o-georgia-ong-trump-goi-dien-gay-suc-ep-voi-thong-doc-860029.ldo

Theo Thanh Hà  (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.