Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tiết lộ danh sách kế nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tiết lộ về "danh sách người kế nhiệm" trong bài phỏng vấn dự kiến lên sóng ngày 30.8.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP.


Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố từ chức hôm 28.8 vì lý do sức khỏe. Ông phủ nhận những đồn đoán về tham vọng cho nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) đồng thời chỉ ra 4 cấp phó trung thành của ông là ứng viên kế nhiệm tiềm năng, theo Nikkei.

"Tôi thực sự không nghĩ về" cuộc tranh cử thứ 4 trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, ông Abe Shinzo nhấn mạnh trong bản ghi chương trình truyền hình dự kiến phát sóng ngày 30.8. "LDP có rất nhiều tài năng" - thủ tướng Nhật Bản nói.

Thủ tướng Abe Shinzo sau đó nói về từng cấp dưới thân tín của mình theo thứ tự lần lượt là: Trưởng ban chính sách LDP và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga và Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Katsunobu Kato.


 

 Từ trái qua phải là ông Kishida, Motegi, Suga và Kato - những người được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đề cập trong cuộc phỏng vấn, theo Nikkei. Ảnh: Nikkei.
Từ trái qua phải là ông Kishida, Motegi, Suga và Kato - những người được Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đề cập trong cuộc phỏng vấn, theo Nikkei. Ảnh: Nikkei.



Ông Abe đề cập về nỗ lực của ông Kishida, với tư cách ngoại trưởng trong một số vụ việc, điển hình như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama tới Hiroshima. "Ông ấy là người nghiêm chỉnh nhất. Nhiều người cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh ông ấy" - ông Abe nói.

Về phần Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi, Thủ tướng Abe khen ngợi ông đã đóng vai trò là nhà đàm phán hàng đầu cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Nhật. "Ông ấy tiếp tục mang lại kết quả ngay cả khi đang xử lý một nhiệm vụ rất khó khăn" - ông Abe Shinzo chỉ ra.

Ông Abe nói về người phát ngôn hàng đầu của mình - ông Yosshihide Suga là "có kinh nghiệm sâu sắc trong việc đàm phán các vấn đề khác nhau với Mỹ". Chánh văn phòng Nội các Suga phụ trách các cuộc đàm phán để giảm bớt gánh nặng cho Okinawa về việc đồn trú của các căn cứ Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng, ông Kato đã tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao với tư cách là Phó Chánh văn phòng Nội các.

"Bằng cách để họ cạnh tranh với nhau, tôi hy vọng người dân sẽ nhận ra rằng LDP có nhiều chính trị gia tài năng" - ông Abe nói thêm.

Ông Abe Shinzo cũng được hỏi về cựu Tổng thư ký LDP Shigeru Ishiba - người ra tranh cử chủ tịch đảng với ông Abe vào tháng 9.2018 và được xem là đang nhắm tới cương vị thủ tướng. "Ông ấy rất chăm chỉ và có đủ can đảm để chấp nhận thử thách" - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói.

Theo Nikkei, trong "danh sách người kế nhiệm" ông Abe Shinzo không đề cập đến Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi - người thường được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí này trong các cuộc thăm dò dư luận, cũng như không đề cập tới Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono - vốn được xem là một ứng viên tiềm năng.

Ông Abe Shinzo đang trong nhiệm kỳ thứ 3 sẽ kết thúc vào tháng 9.2021.

https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-ban-abe-shinzo-tiet-lo-danh-sach-ke-nhiem-831809.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.