Thủ tướng Đức chưa muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ RedaktionsNetzwerks Deutschland hôm nay (19.8), Thủ tướng Đức Angela Merkel cho mạnh rằng, không có lý do gì để dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga trong khi Moscow chưa thực thi mọi cam kết của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Merkel cho rằng Nga là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Ukraine sau khi sát nhập bán đảo Crimea năm 2014 và ủng hộ lực lượng chống đối ở miền đông Ukraine.

"Châu Âu phải đáp trả hành động vi phạm những nguyên tắc cơ bản này"- bà nói.

Bà Merkel cho biết thêm, bà và Tổng thống Pháp Francois Hollande đang cùng nhau nỗ lực hết sức để thúc giục Ukraine và Nga thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk, bất chấp mọi trở ngại.

"Đó sẽ là tiêu chuẩn đánh giá cho việc thực thi các lệnh cấm vận trong tương lai" - bà nhấn mạnh.

Tháng 6 vừa qua, EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga trên lĩnh vực năng lượng, tài chính và quốc phòng cho tới cuối tháng 1.2017.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và các nhà lãnh đạo khác trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel đang có cùng lập trường khi cho rằng, EU chỉ dần dần cởi bỏ các lệnh cấm vận Nga nếu Moscow có tiến triển trong tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Hồng Hà (Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null