Đến hẹn lại lên, những ngày này hoa cà phê bắt đầu bung nở trên khắp các ngọn đồi Tây nguyên. Mùa con ong đi hút mật lại đến sau vụ thu hoạch cà phê đầy phấn khởi của bà con nông dân…
Giá cà phê nhân tại thị trường trong nước nói chung, tại Kon Tum nói riêng liên tục biến động theo phương “thẳng đứng”, tăng “phi mã” lên mức xấp xỉ 65.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục được ngành nông nghiệp ghi nhận trong 15 năm qua.
(GLO)- Toàn tỉnh hiện có hơn 98.700 ha cà phê, trong đó, khoảng 87.500 ha đang kinh doanh. Để vườn cây phát triển tốt, người dân đang tập trung tưới nước đợt một và cắt tỉa cành.
Hiện nay, cây cà phê đã bước vào niên vụ thu hoạch nhưng tài sản đáng giá của người nông dân Đắk Nông lại đang nằm ở ngoài đồng. Thế nên, rất người dân vẫn chưa thể yên tâm, họ vừa thu hoạch vừa lo đấu tranh với nạn trộm cắp.
Trong những ngày gần đây, nếu ai có dịp đi trên Quốc lộ 24 đoạn từ huyện Kon Plông về thành phố Kon Tum, dễ dàng bắt gặp cảnh mỗi ngày có đến hàng trăm cặp vợ chồng từ tỉnh Quảng Ngãi bất chấp thời tiết lạnh giá, ngược đèo Vi Ô Lăk đến Kon Tum hái cà phê thuê, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 28-9 ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg, dao động từ 46.800 đồng đến 47.400 đồng/kg.
(GLO)- Giá cà phê hôm nay (18-8) tiếp đà đi xuống tại các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên. Giá thu mua cà phê tại thị trường trong nước dao động quanh mức 47.900 đồng/kg-48.400 đồng/kg.
Vào mùa thu hoạch càphê, hàng ngàn xe càng (xe máy kéo) ở tỉnh Đắk Nông thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường để vận chuyển nông sản. Xe càng thường không có đèn, như “cục sắt di động“... Thế nên, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện này.
(GLO)- Chỉ còn vài tuần nữa, người trồng cà phê sẽ bước vào vụ thu hoạch. Hiện nay, giá cà phê trên thị trường tăng cao, dao động quanh mức 41-42 ngàn đồng/kg nhân nên không khí chuẩn bị vào vụ trở nên rộn ràng, phấn khởi.
Kon Tum đang vào mùa thu hoạch rộ cà-phê, song tình trạng khan hiếm lao động thu hái loại trái này ngày càng nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn ở tỉnh lâm vào cảnh đứng ngồi không yên, thậm chí phải nhìn cà-phê trên cây chín khô.
(GLO)- Từ cuối tháng 11 trở đi là cao điểm mùa thu hoạch cà phê. Năm nay, bên cạnh nỗi lo năng suất sụt giảm, giá cả bấp bênh, người trồng cà phê còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công thu hái.
(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 95.604 ha cà phê. Trong đó, cà phê kinh doanh khoảng 76.612 ha, kiến thiết cơ bản khoảng 15.262 ha và mới trồng khoảng 3.730 ha. Hiện nay, nông dân trồng cà phê mới bắt đầu thu bói. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của nhiều người, năng suất cà phê năm nay giảm so với năm trước.
(GLO)- Khi không khí lạnh ùa về báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã tới cũng là lúc những cây cà phê chín đỏ trên nương rẫy. Một mùa thu hoạch cà phê đã đến với người dân Chư Prông.
(GLO)- Khoảng vài năm trở lại đây, cứ bước vào mùa thu hoạch cà phê thì tình trạng thiếu nhân công lại diễn ra. Dù mới vào đầu mùa thu hoạch nhưng người trồng cà phê ở Gia Lai đã “đua“ nhau tìm nhân công.