Hoa cà phê nở trắng xóa trên khắp các ngọn đồi Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến hẹn lại lên, những ngày này hoa cà phê bắt đầu bung nở trên khắp các ngọn đồi Tây nguyên. Mùa con ong đi hút mật lại đến sau vụ thu hoạch cà phê đầy phấn khởi của bà con nông dân…

Những ngày đầu năm 2024, hầu hết người dân ở các tỉnh Tây nguyên đã "chốt sổ" vụ thu hoạch cà phê. Nghỉ ngơi được một thời gian ngắn, bà con lại xoắn tay áo tưới nước cho cây cà phê. Đây cũng là thời điểm hoa cà phê bung nở trên khắp các ngọn đồi. Giá cà phê nhân thời gian qua tăng cao làm cho loại cây này càng được bà con quan tâm, chăm sóc. Nếu như ai đó bán cà phê đầu mùa thì được trên dưới 60 triệu đồng/tấn nhân, còn hiện tại thì cao hơn nhiều, ở mức trên dưới 70 triệu đồng/tấn nhân.

Sau một mùa thu hoạch quả, hoa cà phê lại bung nở, báo hiệu bước vào một mùa vụ của bà con nông dân ở khu vực Tây nguyên. Ảnh: Xuân Lâm

Sau một mùa thu hoạch quả, hoa cà phê lại bung nở, báo hiệu bước vào một mùa vụ của bà con nông dân ở khu vực Tây nguyên. Ảnh: Xuân Lâm

Nếu có dịp đi ngang dọc các tỉnh Tây nguyên như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông thời gian này, các bạn trẻ sẽ rất hào hứng khi được thưởng thức hương thơm từ hoa cà phê tỏa ra ngạt ngào. Chưa kể những ngọn đồi xanh mướt càng được tô sắc bởi hoa cà phê bung nở trắng xóa.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên ghi lại về mùa hoa cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong những ngày đầu năm 2024:

Năm nay, người dân trồng cà phê "thắng lớn" bởi giá cà phê nhân cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Xuân Lâm

Năm nay, người dân trồng cà phê "thắng lớn" bởi giá cà phê nhân cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Xuân Lâm

Giá cà phê tăng cao khiến loại cây trồng này càng được quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Xuân Lâm
Giá cà phê tăng cao khiến loại cây trồng này càng được quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Xuân Lâm
Mùi hoa cà phê tỏa ra rất thơm, đi ngoài đường thôi cũng cảm nhận rõ mùi hương ngạt ngào ấy. Ảnh: Xuân Lâm
Mùi hoa cà phê tỏa ra rất thơm, đi ngoài đường thôi cũng cảm nhận rõ mùi hương ngạt ngào ấy. Ảnh: Xuân Lâm
Xao xuyến trước vẻ đẹp của mùa hoa cà phê. Ảnh: Xuân Lâm

Xao xuyến trước vẻ đẹp của mùa hoa cà phê. Ảnh: Xuân Lâm

Giá cà phê hiện dao động ở mức 70 triệu đồng/tấn nhân, nên bà con nông dân khá phấn khởi trước một mùa vụ mới. Ảnh: Xuân Lâm

Giá cà phê hiện dao động ở mức 70 triệu đồng/tấn nhân, nên bà con nông dân khá phấn khởi trước một mùa vụ mới. Ảnh: Xuân Lâm

Một ngọn đồi trắng xóa khi hoa cà phê bung nở. Ảnh: Xuân Lâm
Một ngọn đồi trắng xóa khi hoa cà phê bung nở. Ảnh: Xuân Lâm
Hoa cà phê sẽ nở từ các tháng 1, 2, 3 - thời điểm cây ra hoa phụ thuộc vào lượng mưa và lượng nước tưới của người nông dân. Ảnh: Xuân Lâm

Hoa cà phê sẽ nở từ các tháng 1, 2, 3 - thời điểm cây ra hoa phụ thuộc vào lượng mưa và lượng nước tưới của người nông dân. Ảnh: Xuân Lâm

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null