Thêm một cô gái 21 tuổi được thông báo mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau 1 ngày tìm thấy thi thể cô gái 21 tuổi trong phòng trọ bị sát hại, Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm kiếm một cô gái 21 tuổi khác bị mất tích

Ngày 20-2, Công an TP Hà Nội tiếp tục phát thông báo tìm kiếm một cô gái bị mất tích.

Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm (21 tuổi, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19-2 đến nay chưa thấy về. Khi đi, chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích chị Vũ Thị Tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội công bố để tìm kiếm cô gái mất tích

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích chị Vũ Thị Tâm. Ảnh: Công an TP Hà Nội công bố để tìm kiếm cô gái mất tích

Nhà chức trách đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Tâm ở đâu xin báo cho số điện thoại: 0376.338.906 hoặc trang Facebook Công an TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 19-2, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi; quê ở tỉnh Thanh Hoá; trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị L. làm quản lý một số chung cư mini, phòng trọ. Chị L. rời nhà từ chiều 16-2 (tức mùng 7 Tết Giáp Thìn). Khi đi, chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.

Tìm kiếm cô gái trẻ mất tích

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày 19-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ H.M.H. (20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang; là nghi phạm sát hại cô gái trẻ) và phát hiện thi thể chị L. tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.