(GLO)- Sáng 29-2, tại xã Đông (huyện Kbang), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang phối hợp cùng Công an huyện tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.
(GLO)- Ngày 23-2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị năm 2024 cho 59 báo cáo viên toàn huyện.
(GLO)- Từ ngày 29 đến 30-11, Phòng Dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Công an huyện tổ chức tập huấn cung cấp thông tin cho lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Sau năm 1975, FULRO được sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động lưu vong vẫn ráo riết hoạt động, thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, đòi ly khai Tây Nguyên. Dưới sự giật dây của những 'ông chủ' ở nước ngoài, tổ chức này đã gây ra hàng loạt vụ tập kích ở nhiều buôn làng, sát hại và làm bị thương hàng nghìn người dân vô tội, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đồng bào Tây Nguyên.
(GLO)- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) đối tượng 4 (khoá 45) năm 2023 cho 70 học viên thuộc cơ quan, tổ chức, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường mầm non; trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện.
(GLO)- Sáng 5-7, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ; Bộ Công an) tổ chức hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Păh.
Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch đối với địa bàn Tây Nguyên là tuyên truyền, lôi kéo, kích động đồng bào các dân tộc đòi ly khai, tự trị, thành lập cái gọi là “Nhà nước Đêga” hoặc “Nhà nước Đêga Cao nguyên” ở Đông Dương, tách Tây Nguyên ra khỏi đại gia đình các dân tộc và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; biến Tây Nguyên thành khu vực mất ổn định, vùng “tự trị”, tiến tới thành lập “nhà nước độc lập”.
(GLO)- Hiện nay, bọn phản động FULRO và các đường dây tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Thông qua mạng internet, chúng tìm cách lôi kéo, lừa phỉnh người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số vượt biên để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và thu lợi bất chính. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội để nâng cao đời sống người dân, giúp bà con nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu, từ đó không tin, không nghe theo.
(GLO)- Chiều 6-1, Huyện ủy Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
(GLO)- Thời gian qua, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, bọn phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những khó khăn, bất cập trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 ở nước ta để tăng cường hoạt động tuyên truyền, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Mục đích của chúng là chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây hoang mang, hoài nghi, bất bình trong Nhân dân, đồng thời hạ uy tín của Việt Nam, khiến cho bạn bè quốc tế có cái nhìn không đúng, không đầy đủ về công tác phòng-chống dịch ở nước ta.
(GLO)- Tối 30-9, Đoàn Cơ sở phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền những chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ“ trong thời kỳ mới.
(GLO)- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Trước tình hình đó, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã tích cực đấu tranh phản bác, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Các thế lực thù địch công kích, bôi nhọ nhiều lãnh đạo các cấp, nhất là các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.
(GLO)- Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động càng nhiều.
Kể từ khi có mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng sự tiện ích của hình thức truyền thông mới này nhằm rắp tâm thực hiện những âm mưu thâm độc chống phá cách mạng nước ta. Trước mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò cũ rích xuyên tạc, vu khống, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bất chấp những thành tựu to lớn mà đất nước đã giành được trong suốt thời gian qua.
Cục A05 Bộ Công an cho biết, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, phản động… đã đăng tải, phát tán nhiều thông tin không đúng sự thật, fake news xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, thường Đại hội Đảng có 2 chuyện lớn là văn kiện và nhân sự nên các lực lượng phản động, thù địch tập trung tấn công nhiều nhất mỗi khi sắp tới Đại hội Đảng.