Thanh niên của kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay, ngày 17-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ IX khai mạc tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức hội và phong trào thanh niên cả nước.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị lớn, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tạo động lực thúc đẩy thanh niên Việt Nam thực hiện sứ mệnh “là người chủ tương lai” trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên mới đầy triển vọng.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Việt Nam yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo”, đại hội phản ánh rõ nét tinh thần và nhiệm vụ của thế hệ trẻ trong giai đoạn 2024-2029. Những giá trị này không chỉ là mục tiêu mà còn là hành trang để thanh niên Việt Nam vững vàng bước vào thời đại mới. Theo thông tin của Hội LHTN Việt Nam, hiện lực lượng thanh niên (16-30 tuổi) là 20 triệu người, chiếm hơn 20% dân số cả nước. Đó là một thế hệ những người trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, hội nhập tốt, được tiếp xúc với công nghệ mới, có chí tiến thủ và khát vọng cống hiến.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo báo cáo trình đại hội là Hội LHTN Việt Nam bổ sung một nội hàm mới cho phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, một phong trào lớn mang tính “xương sống” của hội, đó là “Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, bản sắc văn hóa vẫn là cái gốc của sự phát triển.

Thanh niên cần được giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao về tinh thần và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, được định hướng để tiếp thu có chọn lọc các giá trị của văn minh nhân loại. Việc đề xuất các đề án trọng tâm như “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” và “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ” đã cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu, xu thế và vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là trong chương trình xây dựng hội vững mạnh, Hội LHTN Việt Nam chú trọng tập trung đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động và đồng hành với thanh niên. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng huấn luyện Trung ương và Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh. Sau 15 năm hoạt động, trại huấn luyện đã phát hiện, bồi dưỡng hàng ngàn thủ lĩnh thanh niên có chuyên môn, năng lực tốt. Tuy nhiên, Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh cần đổi mới cả phương thức và nội dung hoạt động, để tạo ra những những thủ lĩnh thanh niên mang những phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Trên tinh thần đổi mới đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX sẽ là lời hiệu triệu đến thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước - khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh của đất nước. Chính vì vậy, đại hội lần này cần bàn thảo kỹ những định hướng, nhiệm vụ của thanh niên trong nhiệm kỳ 2024-2029; xác định rõ người thanh niên của kỷ nguyên mới phải có lòng yêu nước, có khát vọng, biết đoàn kết để có sức mạnh và tiên phong dấn thân vào những việc khó, việc mới.

Bên cạnh đó, các phong trào của hội cần được đổi mới để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đặc biệt là xu thế của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, không ai khác, chính thanh niên, mà đại diện là Hội LHTN Việt Nam phải chủ động thể hiện vai trò của mình, nắm bắt được cơ hội lịch sử này.

Theo MINH DUY (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null