Thắng thuyết phục 4-0, nữ Việt Nam tiến vào vòng chung kết Asian Cup 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với chiến thắng 4-0 trước Đội tuyển Guam, Đội tuyển nữ Việt Nam đã cầm chắc tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia vào tháng 3/2026.

thang-thuyet-phuc.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Trận đấu cuối cùng giữa Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đội tuyển nữ Guam tại vòng loại Bảng E - Giải Bóng đá Vô địch nữ châu Á - Asian Cup 2026 đã kết thúc sau 90 phút thi đấu đầy kịch tích vào tối 5/7 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Với chiến thắng 4-0 trước Đội tuyển Guam, Đội tuyển nữ Việt Nam đã cầm chắc tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Australia vào tháng 3/2026.

Sau 2 lượt trận đấu, Đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm với 2 trận toàn thắng.

Trong khi đó, Đội tuyển nữ Guam có 4 điểm với 1 trận thắng và 1 trận hòa. Điều này đồng nghĩa với việc Đội tuyển Việt Nam không được phép thua trong trận đấu này nếu muốn vào thẳng vòng chung kết.

Các cô gái vàng của Việt Nam mang bầu nhiệt huyết khi toàn đội ra sân với tâm trạng hoàn toàn thoải mái và hào hứng, nhập cuộc ngay từ những phút đầu của trận đấu.

Từ phía 2 cánh, các cô gái Việt Nam đã nỗ lực tấn công bằng những đường chuyền chính xác, tạo nên sức ép liên tiếp về phía khung thành của Đội tuyển Guam.

Phút thứ 2 của trận đấu, Huỳnh Như qua người và tạt bóng từ cánh phải vào khu vực 16m50, thủ môn của đội tuyển Guam đẩy bóng đúng tới chỗ Nguyễn Thị Vạn. Không bỏ lỡ cơ hội, Nguyễn Thị Vạn bình tĩnh sút vào lưới trống, nâng tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

Sau khi ghi bàn, các cô gái Việt Nam tiếp tục tăng sức ép, dâng cao đội hình, liên tiếp đưa bóng về khung thành đối phương. Phút thứ 13, hậu vệ đối phương chuyền bóng thẳng vào chân Bích Thùy ngay trong vòng cấm, cầu thủ số 23 này đã dễ dàng dứt điểm cận thành, làm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Những phút tiếp theo của trận đấu, Đội tuyển nữ Guam đã nỗ lực phòng thủ, tấn công và tạo ra nhiều cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành của Việt Nam. Tuy nhiên, các chân sút của Guam thiếu chính xác nên chưa thể biến thành bàn thắng.

Trong khi đó, các cô gái của Việt Nam vẫn tiếp tục có nhiều pha tấn công chất lượng. Đến phút 25, Huỳnh Như nỗ lực đi bóng vào khu vực phía trung khung thành của đối phương, tung cú sút dứt điểm. Nhưng bóng bật ra và Bích Thùy rất nhanh có pha ngả người bắt vô lê điệu nghệ, làm tung lưới Đội tuyển Guam, ấn định tỷ số 3-0 cho Việt Nam sau hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, ngay từ những phút đầu, các cầu thủ nữ Việt Nam tấn công liên tục, có nhiều đường chuyền, pha tạt bóng nguy hiểm về phía đối phương. Phút thứ 65, Huỳnh Như tả xung hữu đột và tích cực dứt điểm nhưng bóng vẫn chưa vào lưới đối phương.

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tấn công dồn dập theo nhiều bài phối hợp. Đội hình Guam bị đẩy về khu vực vòng cấm. Thủ môn đội khách liên tiếp đối mặt với các pha dứt điểm từ phía các cô gái Việt Nam.

Vào phút 72, từ pha tấn công nhanh với những đường tạt bóng chính xác của Trần Thị Duyên, cầu thủ Phạm Hải Yến đã tận dụng cơ hội, bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 4 cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng 4-0 trước Guam đã giúp Đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng E với 9 điểm sau 3 trận đấu.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành được tấm vé tới vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 với thành tích ấn tượng: Ghi 17 bàn và không để lọt lưới lần nào sau 3 trận đấu.

Theo Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

null