Thảm kịch bàng hoàng: 5 chuyên gia Nga nghi bị đầu độc đến chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ việc 5 chuyên gia Nga nghi bị đầu độc dẫn đến tử vong ở Bangladesh gây bàng hoàng dư luận. Đây là những người đang làm việc trong công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Rooppur tại địa phương này.

Một bloc điện của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh. Ảnh: Rosatom
Một bloc điện của Nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh. Ảnh: Rosatom


Những cái chết bí ẩn

Ngày 12.1, tại tỉnh Pabna của Bangladesh, 5 chuyên gia Nga lần lượt qua đời trong vòng 11 ngày. Hai người chết tại trung tâm y tế địa phương, một người chết trong khi đang ngủ, hai người nữa - trong chính khu nhà họ đang cư trú.

Đây là những chuyên gia có tiếng của Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga (Rosatom) và đã có nhiều lần công tác ở nước ngoài. Ở Bangladesh, họ đang làm nhiệm vụ hàn đường ống lưu thông chính và đổ bê tông ngăn của tổ máy điện.

Đây không phải là trường hợp duy nhất người Nga bị đầu độc dẫn đến tử vong ở nước ngoài. Nếu tua ngược thời gian một chút, có thể nhớ đến cái chết bí ẩn của 3 người Nga ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Tại đây, vào ngày 13.9.2010, trong một tình huống bí ẩn, ba kỹ thuật viên máy bay Nga đã chết vì ngạt thở - Sergey Voronin 55 tuổi, Alexander Poltorak 50 tuổi và Viktor Safonov 55 tuổi.

Các kỹ thuật viên này mới đến Indonesia được một tuần thì qua đời. Họ thuộc nhóm các chuyên gia của hãng hàng không Sukhoi đang đóng tại căn cứ Không quân Indonesia ở thành phố Makassar, đại diện cho hiệp hội sản xuất hàng không ở Komsomolsk-on-Amur, một phần của công ty hàng không Sukhoi. Một tuần sau, một người trong số họ được tìm thấy đã chết trong phòng của anh ta. Hai người khác được đưa tới bệnh viện và cả hai đều chết ở đó.

Và đây cũng không phải là đòn đầu tiên đối giáng vào nhân sự của Rosatom.

Vào tháng 6.2011, một chiếc Tu-134 chở khách đã bị rơi gần Petrozavodsk, giết chết 5 nhà khoa học hạt nhân Nga. Trước đó, họ đã làm việc tại một nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr của Iran. Theo giả thuyết chính thức, nguyên nhân của vụ tai nạn là do các phi công trên mặt đất bị đầu độc vài giờ trước chuyến bay.

Các phi công có thể đã bị ngộ độc nửa giờ trước chuyến bay, khi họ dùng bữa tại quán cà phê ở cảng.

Trước đó, vào năm 2009, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Sudan. Hai nhân viên của công ty, nhân viên kỹ thuật phục vụ máy bay trực thăng của Nga, đã uống một loại rượu ngâm có tên là "Sudan Whisky", và cả hai chết trong một đêm.

“Đầu độc kẻ gây bất lợi cho mình là kiểu giết người có công nghệ tiên tiến nhất" - nhân viên tình báo bất hợp pháp Vladimir Kondrashov khẳng định. "Đây là hành động ít gây ra tai tiếng nhất. Không dùng súng đạn, không có tiếng nổ, không công khai”.

Trong quá khứ, các "đối tác phương Tây" của Nga thường “quan tâm” đến các nhân vật chính trị lớn. Điển hình là vụ đầu độc "nhà hóa học số 1 của Nga", "người khổng lồ của ngành công nghiệp hóa chất Liên Xô" - Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Leonid Kostandov.

 

Nga giúp Bangladesh xây dựng nhà máy điện hạt nhân Rooppur. Ảnh: Rosatom
Nga giúp Bangladesh xây dựng nhà máy điện hạt nhân Rooppur. Ảnh: Rosatom


Nga giúp Bangladesh xây nhà máy điện hạt nhân

Bangladesh là một trong những quốc gia đông dân nhất ở Châu Á. Khu vực này đang bị thiếu hụt năng lượng lớn. Không còn củi trong nước - các khu rừng địa phương đã hoàn toàn cạn kiệt.

Trong cuộc sống hàng ngày, các ngôi nhà và căn hộ được đốt nóng bằng phân gia súc phơi khô. Đất nước cần điện như cần không khí. Và không có sự thay thế nào cho năng lượng hạt nhân trong nước.

Nga đang xây dựng các nhà máy điện hạt nhân cho Bangladesh gần như gây bất lợi cho một số “đối tác nước ngoài”. Đây là một dự án ảnh hưởng hoàn toàn về mặt địa chính trị, đẩy các tập đoàn phương Tây cạnh tranh ra khỏi khu vực.

Ngoài mũi nhọn kinh tế là khí đốt, Nga còn mong muốn triển khai tiềm năng "nguyên tử" đến toàn bộ các vùng và châu lục. Trong khi đó, Rosatom là một trong những tập đoàn của Nga có lợi nhuận, quyền lực và uy tín nhất trên bản đồ thế giới.

Theo Svpressa.ru, vụ việc các chuyên gia tử vong này có ảnh hưởng xấu nhất đến hình ảnh của tập đoàn. Mọi người sẽ nghĩ gì bây giờ? Rosatom không thiếu tiền, nhưng họ không thể bảo vệ nhân viên của mình ở nước ngoài. Vì vậy, mọi người rất ngại đi công tác.

Đối với Sukhoi cũng vậy. Đây là hãng hàng không lớn nhất của Nga, sử dụng 30.000 người. Tổ chức bao gồm một số phòng thiết kế, nhà máy sản xuất máy bay hàng loạt. Toàn bộ chu trình làm việc trong ngành công nghiệp máy bay - từ thiết kế đến dịch vụ sau bán hàng. Công ty là nhà cung cấp thiết bị hàng không xuất khẩu lớn nhất của Nga, đứng thứ ba trên thế giới về sản xuất máy bay chiến đấu. Các công ty kể trên đang đau đầu tìm cách bảo vệ được nhân viên của mình đang công tác ở nước ngoài.

https://laodong.vn/tu-lieu/tham-kich-bang-hoang-5-chuyen-gia-nga-nghi-bi-dau-doc-den-chet-1014492.ldo

Theo Nguyễn Quang (svpressa.ru/LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.