Thâm canh lúa Đài thơm 8 cho năng suất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp người dân tiếp cận với giống lúa mới cho năng suất cao, thay thế dần giống lúa địa phương, vụ mùa 2018, ngành Nông nghiệp huyện Krông Pa, Gia Lai đã triển khai mô hình thâm canh lúa nước giống Đài thơm 8. Thấy mô hình đem lại hiệu quả cao, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã nhân rộng trong vụ Đông Xuân 2018-2019.
Vụ mùa 2018, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa đã triển khai mô hình thâm canh lúa nước giống Đài thơm 8 với diện tích 4,5 ha cho 22 hộ của 3 xã Phú Cần, Chư Gu và Ia Mlah tham gia. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là hơn 75,8 triệu đồng. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đóng góp công cày bừa, chăm sóc và đầu tư phân chuồng theo hướng dẫn.
 Mô hình thâm canh lúa Đài thơm 8 tại cánh đồng Chư Gu. Ảnh: G.H
Mô hình thâm canh lúa Đài thơm 8 tại cánh đồng Chư Gu. Ảnh: G.H
Ông Ksor Droat (buôn Bát, xã Chư Gu) vui mừng cho biết: “Trước đây, nhà tôi chỉ trồng giống lúa địa phương, năng suất năm nào cao nhất cũng chỉ được 4-4,5 tạ/sào. Vụ mùa 2018, gia đình tôi tham gia mô hình thâm canh lúa nước giống Đài thơm 8 với diện tích 2 sào và được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ giống, phân và hướng dẫn kỹ thuật. Cuối vụ, tôi thu hoạch được 1,4 tấn lúa. Thấy lúa đạt năng suất cao, tôi đã để lại một ít làm giống và tiếp tục trồng trong vụ Đông Xuân 2018-2019. Hiện cây lúa đang phát triển rất tốt, hy vọng sẽ tiếp tục được mùa”.
Tương tự, anh Kpă Thuân (buôn Chính Đơn 1, xã Ia Mlah) cho hay: “Tôi có 2 sào lúa giống Đài thơm 8. Tôi thấy giống lúa mới này có khả năng chống đổ ngã và kháng sâu bệnh rất tốt, cho năng suất cao, gạo ăn rất ngon. Vì vậy, vụ Đông Xuân này, tôi và nhiều hộ sản xuất tại cánh đồng lòng hồ Ia Mlah tiếp tục trồng giống lúa Đài thơm 8”.  
Mô hình thâm canh lúa nước giống Đài thơm 8 đã tạo điều kiện cho nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có đất mà thiếu vốn sản xuất có cơ hội áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Ksor Blăk-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa-cho biết: Mô hình hỗ trợ giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và có cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân cách chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Nhờ thực hiện đúng quy trình nên năng suất các chân ruộng tham gia mô hình đạt 6-7 tạ/sào (cao hơn 1,5 lần so với giống lúa địa phương), chất lượng sản phẩm tốt. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức hội thảo đầu bờ và tập huấn kiến thức cho 90 hộ đang sản xuất tại các cánh đồng xã Chư Gu, xã Phú Cần và cánh đồng lòng hồ Ia Mlah. Bước đầu, các hộ tham gia mô hình và những hộ xung quanh đã nắm bắt được kỹ thuật thâm canh lúa nước, lịch mùa vụ, tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình.
“Khi triển khai mô hình này, người dân rất phấn khởi, đồng thuận cao. Người dân cũng mong muốn Nhà nước tiếp tục thực hiện nhiều mô hình để họ được tiếp cận các giống lúa mới, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giống lúa Đài thơm 8 có ưu điểm như: thân cứng, chống đổ ngã, kháng sâu bệnh tốt, năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương… Tuy nhiên, kinh phí còn hạn chế nên chỉ triển khai mô hình trình diễn với diện tích nhỏ để người dân học hỏi và tự nhân rộng mô hình”-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa thông tin.
 GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null