Tết ấm tình người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi dịp Tết đến xuân về, cả nước lại hướng về người nghèo cùng với các đối tượng yếu thế khác với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” và nghĩa đồng bào cao cả.
 

Là đơn vị chủ công trong hoạt động từ thiện nhân đạo, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp rất tích cực triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động, trao tặng ít nhất 1,5 triệu suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai trong năm 2020, gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Toàn tỉnh phấn đấu vận động 35.000 suất quà. Ảnh: Hồng Ngọc
Toàn tỉnh phấn đấu vận động 35.000 suất quà Tết để tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Hồng Ngọc


Tại Gia Lai, theo thông tin từ ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong dịp Tết Tân Sửu, toàn tỉnh phấn đấu vận động 35.000 suất quà (đối với cấp tỉnh, mỗi suất trị giá từ 400 ngàn đồng trở lên; cấp huyện và cơ sở mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng trở lên) để tặng các gia đình có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.

Bên cạnh “kênh” hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đã tích cực vận động hỗ trợ người nghèo thông qua các hình thức như: tặng quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở... Theo đó, trong thời gian trước Tết, các tổ chức, cá nhân đã trao đến tay người nghèo hàng ngàn suất quà; hàng trăm trường hợp được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; hàng ngàn người được khám-chữa bệnh miễn phí.

Nhiều đoàn từ thiện từ các tỉnh, thành xa xôi đã vượt hàng ngàn cây số đến với đồng bào nghèo Gia Lai bằng tất cả sự cảm thông và chia sẻ. Cũng vì mục đích chia sẻ khó khăn với người nghèo mà ông Đoàn Ngọc Hải-nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đã tự tay lái xe chở hàng cứu trợ đến với thung lũng Ayun Pa và tận tay trao từng phần quà cho các em học sinh nơi đây.

Cùng với việc vận động nguồn xã hội hóa, Tết cổ truyền năm nay, UBND tỉnh đã xuất ngân sách trên 14,5 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng và đối tượng xã hội tại cộng đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chi trên 4,9 tỷ đồng phục vụ hoạt động thăm hỏi các đơn vị, địa phương, gia đình chính sách và hỗ trợ các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng dành hàng ngàn suất quà trao tặng các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Chúng ta vừa trải qua năm 2020 với nhiều biến động và khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các yếu tố bất lợi khác. Theo dự báo, trong năm mới, đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đối diện với khó khăn, thách thức, nhất là người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Vì vậy, sự sẻ chia và trợ giúp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trước thềm năm mới Tân Sửu là vô cùng cần thiết.

Để mọi người đều có Tết, thiết nghĩ, ngay từ bây giờ, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát động phong trào hướng về người nghèo bằng những hành động thiết thực nhất. Đó có thể là tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc gia đình để dành một phần kinh phí hỗ trợ người nghèo. Hay đơn giản là kịp thời phát hiện những hoàn cảnh ngặt nghèo và vận động mọi người chung tay giúp đỡ…

Ngoài ý nghĩa đoàn viên và hướng về tổ tiên, Tết Việt còn mang những giá trị nhân văn sâu sắc, trong đó có tình cảm đặc biệt dành cho người nghèo. Theo đó, những món quà Tết không chỉ nhằm mục đích giúp người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn có ý nghĩa động viên, khích lệ họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

 

 DUY LÊ
 

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null