Tây Nguyên hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để trở thành vùng nông nghiệp công nghệ cao đạt chuẩn quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại buổi lễ ký kết thành lập Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên vừa diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak), đã có nhiều ý kiến khẳng định Tây Nguyên đang có cơ hội vàng để phát huy tiềm năng sản xuất rau củ quả, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ nông nghiệp quốc gia.

 Khung cảnh thành lập Diễn đàn ĐMST khu vực Tây Nguyên
Khung cảnh thành lập Diễn đàn đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên. pv


Tại chương trình này, ông Lê Thành-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lavifood cam kết sẽ đồng hành tài trợ nghiên cứu, thực hiện bản đồ quy hoạch chuỗi giá trị rau củ quả tổng thể của từng tỉnh và của cả vùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chuỗi giá trị, cũng như khai thác triệt để tiềm năng nông nghiệp tại Tây Nguyên.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Đại sứ Úc, lãnh đạo UBND các tỉnh: Đak Lak, Đak Nông, Gia Lai, Kon Tum, và Lâm Đồng.  

Bứt phá trên nền tảng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Tại buổi lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đề nghị các tỉnh Tây Nguyên tận dụng tốt sự hỗ trợ từ Diễn đàn Đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nguyên để thúc đẩy sự phát triển bền vững và cân bằng của ngành nông nghiệp, chế biến nông sản tại khu vực Tây Nguyên.

Thứ trưởng khẳng định: "Ứng dụng và đổi mới sáng tạo trên cơ sở tiếp nhận tri thức và kinh nghiệm của các quốc gia phát triển như Úc là cơ hội cho 5 tỉnh Tây Nguyên tạo bước phát triển".

 

 Ông Lê Thành-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lavifood phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Thành-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lavifood phát biểu tại diễn đàn. pv


Cùng quan điểm đó, ông Lê Thành-Chủ tịch Hội đồng quản trị Lavifood-phân tích: “Khu vực Tây Nguyên hội đủ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa như diện tích vùng trồng lớn, ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, vùng được đầu tư hạ tầng với nhiều công trình trọng điểm, thuận lợi để phát triển thành vùng trồng lớn, công nghệ cao, đạt chuẩn”.

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng cho doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn của thế giới. Nhà máy tại Tây Ninh của chúng tôi xây dựng 1.800 tỷ đang áp dụng các dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn số 1 số 2 trên thế giới. Và, chúng tôi áp dụng 35 tiêu chuẩn để đi vào các thị trường trên thế giới. Tất cả công việc đó nhằm đạt được sự đồng thuận của khách hàng đều nhờ vào khoa học công nghệ”-ông Lê Thành chia sẻ tại diễn đàn.

Tiềm năng vô tận ở Tây Nguyên

Tiềm năng để phát triển chuỗi giá trị rau củ quả ở khu vực Tây Nguyên, nơi ít chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, còn rất lớn. Trên thế giới, thị trường rau củ quả có trị giá 1.000 tỷ USD, nhưng sản xuất tươi chiếm đến 65%, sản xuất chế biến ở mức 35%.

“Thị trường rau củ qua Việt Nam những năm qua đạt hơn 4 tỷ USD đến 5 tỷ USD và vượt qua cà phê và lúa gạo. Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành vùng trồng rau củ quả nhiệt đới cho cả thế giới”-ông Lê Thành nhận định.

Không giống như đồng bằng sông Cửu Long với vùng trồng nhỏ lẻ, manh mún; bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Tây Nguyên có diện tích vùng trồng lớn, thổ nhưỡng phù hợp, giao thông đang được đầu tư và người dân đã quen với việc canh tác trên diện tích đất lớn.

 

Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển ngành rau củ quả
Tây Nguyên có nhiều tiềm năng phát triển ngành rau củ quả. pv


Cả nước hiện nay có 2,3 triệu ha trồng rau củ quả, riêng Tây Nguyên có 425.000 ha đã trồng, chiếm hơn 20% của cả nước. Về sản lượng, cả nước mỗi năm có 27 triệu tấn rau củ quả, Tây Nguyên đóng góp 3 triệu tấn, chiếm 10%.

Khu vực này chiếm 20% đất trồng của cả nước nhưng chỉ đóng góp 10% sản lượng. Và Tây Nguyên chỉ có 8 nhà máy. Việc thiếu nhà máy khiến sản lượng rau củ quả của khu vực này còn hạn chế. Khi nhà máy chưa áp dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tại vùng trồng chưa cao.

Lavifood sẽ đồng hành với các địa phương thực hiện các chuỗi giá trị này bằng cách phát triển các dự án vùng trồng lớn, kiểu mẫu, xây dựng các nhà máy chế biến tại chỗ. Lavifood đặt mục tiêu mở rộng vùng trồng lên tới 33.100 ha và tiến hành xây dựng chuỗi nhà máy bắt đầu ở các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đak Lak.

“Người nông dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp mà Lavifood đang vận hành. Bên cạnh yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân tố con người luôn trung tâm của chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Tôi nhận thấy khu vực Tây Nguyên hội đủ các yếu tố trên”-ông Lê Thành cho biết.

Năm 2019, Lavifood đã chính thức đưa vào hoạt động nhà máy Tanifood tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Đây là 1 trong 5 nhà máy hiện đại nhất châu Á với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.780 tỷ đồng. Tanifood là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam đạt tiêu chuẩn LEED SILVER và cũng là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành.

                                                                                                                                pv

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null