Tất cả những bệnh sau đều có thể dẫn đến suy thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một số bệnh dưới đây có thể ảnh hưởng đến thận, gây suy thận, buộc phải chạy thận, theo WebMD.
Tiểu đường
Đường huyết cao làm tổn thương các mạch máu nhỏ và bộ lọc của thận. Từ đó khiến thận khó làm sạch máu. Cơ thể giữ nhiều muối và nước hơn mức bình thường, đồng thời có nhiều chất thải hơn trong hệ thống cơ thể. Tổn thương dây thần kinh do đường huyết cao gây ra có thể làm cho nước tiểu trào ngược lên gây hại cho thận.

Một số căn bệnh ảnh hưởng đến thận, có thể gây suy thận. Ảnh: Shutterstock
Một số căn bệnh ảnh hưởng đến thận, có thể gây suy thận. Ảnh: Shutterstock
Huyết áp cao
Huyết áp quá cao có thể gây căng và làm suy yếu các mạch máu, kể cả các mạch máu trong thận. Điều này có thể khiến thận không lọc các chất thải đúng cách và chất lỏng thừa trong mạch máu có thể làm tăng huyết áp nhiều hơn, tạo thành một vòng nguy hiểm.
Mỡ máu cao
Quá nhiều cholesterol xấu, có thể tích tụ trong các mạch dẫn máu ra vào thận, và điều đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thận. Cũng dẫn đến cao huyết áp và tiểu đường, theo WebMD.
Bệnh Lupus
Đây là bệnh tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công một số bộ phận của cơ thể. Khi tấn công đến thận, sẽ gây ra viêm thận lupus. Bệnh gây viêm và sẹo các mạch máu nhỏ lọc chất thải ra khỏi thận, và đôi khi cả trong thận.
Bệnh u tủy
Loại ung thư này liên quan đến các tế bào bạch cầu giúp chống lại nhiễm trùng. Các tế bào ung thư tích tụ trong tủy xương, lấn át các tế bào máu khỏe mạnh và tạo ra các protein bất thường có thể gây ra các vấn đề về thận. Hơn một nửa số người bị u tủy cũng có vấn đề về thận.

Bệnh thận đa nang là tình trạng xuất hiện các u nang nhỏ chứa đầy chất lỏng trong thận, khiến thận to bất thường, làm tổn thương mô thận. Ảnh: Shutterstock
Bệnh thận đa nang là tình trạng xuất hiện các u nang nhỏ chứa đầy chất lỏng trong thận, khiến thận to bất thường, làm tổn thương mô thận. Ảnh: Shutterstock
Hội chứng tan máu urê huyết
Điều này xảy ra khi các mạch máu nhỏ trong thận và các cơ quan khác bị tổn thương, cuối cùng có thể gây ra suy thận.
Tình trạng xảy ra sau 5 đến 10 ngày bị tiêu chảy, thường do nhiễm khuẩn, như vi khuẩn E. coli hoặc do uống một số loại thuốc nhất định. Hầu hết mọi người sẽ hồi phục nếu điều trị nhanh chóng.
Hãy đi khám sớm nếu tiêu chảy nhiều ngày, ít đi tiểu và rất mệt. Cũng có thể bị bầm tím hoặc chảy máu bất thường.
Bệnh viêm mạch máu do kháng thể ANCA
Đây là khi các kháng thể của chính người bệnh - thường chống lại vi trùng - tấn công các mạch máu nhỏ trong thận và các cơ quan khác. Nó có thể dẫn đến có máu và protein trong nước tiểu và có thể gây suy thận. Người bệnh có thể bị sốt, đau nhức cơ thể, đau khớp và cơ, đi tiểu màu nâu, màu trà.
Bí tiểu
Không thể đi tiểu khiến nước tiểu bị ứ lại và có thể gây hại cho thận. Nó có thể gây ra áp lực và dẫn đến nhiễm trùng ở thận và các bộ phận khác của cơ thể. Phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, sỏi thận, ung thư bàng quang, cục máu đông ở đường tiết niệu và ung thư đại tràng là một số nguyên nhân có thể gây ra điều này.
Đi khám ngay nếu đi tiểu ít hơn hoặc nhiều lần hơn nhiều so với bình thường hoặc nếu thấy máu trong nước tiểu, theo WebMD.
Cục máu đông
Nhiều bệnh có thể gây ra cục máu đông, nhưng rối loạn về máu, như ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối - thường có liên quan đến các vấn đề về thận. Nó gây ra các cục máu đông trong các mạch máu nhỏ khắp cơ thể. Những cục máu đông này có thể gây nguy hiểm nếu làm tắc nghẽn mạch máu và hạn chế lưu lượng máu đến não, thận và tim.
Các triệu chứng bao gồm sốt, chảy máu mũi hoặc nướu răng, tiêu chảy, đau ngực, lú lẫn, nhức đầu, bầm tím và rất mệt. Có thể nghiêm trọng nếu không được điều trị nhanh chóng, vì vậy hãy đi khám ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nào kể trên.
Bệnh thận đa nang
Đây là bệnh do gien di truyền, là tình trạng xuất hiện các u nang nhỏ chứa đầy chất lỏng trong thận, khiến thận to bất thường, làm tổn thương mô thận.
Nếu bệnh không được chẩn đoán và xử trí sớm, có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính và cuối cùng là suy thận.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

null