Tạo điều kiện để doanh nghiệp "sống khỏe"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và thực hiện kịch bản phục hồi, phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm.

Tham dự buổi gặp mặt dự kiến có 100 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho các dự án được nhà đầu tư quan tâm và các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với hoạt động của doanh nghiệp, khi nội dung hội nghị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư, cũng như làm rõ những nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các ngành, các cấp luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Hà Duy
Bên cạnh công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các ngành, các cấp luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Hà Duy

Những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh luôn xem doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế”. Vì vậy, bên cạnh công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các ngành, các cấp luôn tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 6.373 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 98.990 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng khá cao. Một trong những “thước đo” về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với doanh nghiệp là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không ngừng được cải thiện qua các năm. Năm 2019, chỉ số PCI của Gia Lai vươn lên xếp thứ 30 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên và tăng 3 bậc so với năm 2018. Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, tỉnh đang đặt mục tiêu vào top 20 về chỉ số PCI trong tương lai gần. Mặt khác, UBND tỉnh cũng đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Cùng với các cơ chế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, những năm gần đây, UBND tỉnh cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, nhất là về tiếp cận nguồn vốn, đầu tư hạ tầng và các chính sách ưu đãi về thuế. Đặc biệt, mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 748 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Mục đích của việc làm này là nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Có thể khẳng định, chưa khi nào doanh nghiệp được tạo điều kiện phát triển như hiện nay. Tuy vậy, với đặc thù là tỉnh miền núi, ngoài khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, tiếp cận vốn, tìm kiếm nhân sự thích hợp, tìm kiếm đối tác kinh doanh và biến động thị trường thì doanh nghiệp ở Gia Lai còn phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Theo đó, do hạn chế về hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics nên chi phí sản xuất cũng như giá thành sản phẩm ở Gia Lai thường cao hơn những nơi khác, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, do chủ yếu ở quy mô nhỏ và vừa nên dễ bị tổn thương dưới tác động của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh không cao. 

Tuy chủ trương “trải thảm đỏ” của tỉnh đã phát huy tác dụng trên thực tế, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn phải đối diện với những “lực cản” từ các cấp chính quyền và ngành chức năng ở địa phương. Thực tế ấy đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Trong một hội nghị gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Chúng ta phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính không phải để cho đẹp các bản báo cáo mà quan trọng hơn là tạo môi trường thật tốt để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả! Đây là quan điểm rất đúng và phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Bởi lẽ, doanh nghiệp có “sống khỏe” thì nguồn thu ngân sách nhà nước mới tăng, người lao động sẽ có việc làm và công tác an sinh xã hội sẽ được quan tâm thực hiện.

 DUY LÊ

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null