Tạo diện mạo xanh-sạch-đẹp trong năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ mỗi độ xuân về, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) lại khoác lên mình bộ áo mới đầy sức sống. Đón Tết Nhâm Dần 2022, công tác chỉnh trang đô thị đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhằm đem lại diện mạo xanh-sạch-đẹp, phục vụ nhu cầu người dân vui xuân, đón Tết.
Năm 2021, huyện Krông Pa phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè đường Hai Bà Trưng (thị trấn Phú Túc) với tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng; phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng mới các tuyến đường quy hoạch và hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh tại các tuyến đường: Kpă Klơng, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bế Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất. Đến nay, các hạng mục như: ốp lát vỉa hè, hệ thống thoát nước, bó vỉa hè đã hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.  
Ông Trần Ngọc Khôi-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa-cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Đặc biệt, các hạng mục như: bó vỉa, lát gạch vỉa hè phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân đi lại kinh doanh buôn bán thuận tiện ”.
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lát vỉa hè để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Gia Hưng
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lát vỉa hè để hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Gia Hưng
Cùng với duy tu, sửa chữa hệ thống giao thông, các đơn vị cũng đang tập trung trang trí, cắm cờ, pa nô, áp phích, treo băng rôn... tạo cảnh quan sạch đẹp và phục vụ tốt cho nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Hoàng Sơn Trung cho hay: “Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, vận động người dân treo cờ, sửa sang khuôn viên nhà cửa, cổng ngõ sạch sẽ; cắt dán và treo 10 băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường nội thị với chủ đề “Chúc mừng năm mới”; trang trí cờ chuối, cờ đuôi nheo, hồng kỳ tại các hoa viên, công viên Phú Túc, trước trụ sở UBND huyện, ngã ba Phú Cần, cầu Mlah; làm mới hệ thống đèn led quấn gốc cây từ Phòng Giáo dục-Đào tạo đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện; làm mới nội dung 17 bảng pa nô đặt tại trụ sở các xã, thị trấn; bố trí rọ cờ dọc theo các tuyến đường chính thị trấn Phú Túc; trang trí Nghĩa trang Liệt sĩ huyện”.
Trao đổi với P.V, ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường. Các xã, thị trấn tổ chức cho người dân tổng vệ sinh, phát quang, quét dọn sạch sẽ đường làng, ngõ xóm, sửa chữa những đoạn hư hỏng nhỏ trên các tuyến đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị triển khai chăm sóc, bảo vệ cây xanh, sơn sửa, trang trí công viên, hoa viên và thu gom rác thải. “Cùng với đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh. Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông cũng như phòng-chống dịch Covid-19 để đảm bảo đón Tết vui vẻ, an toàn”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin thêm.
GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null