Tạm giữ đối tượng vận chuyển 37.000 gói thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Thao (SN 1974, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu. 
 
Đối tượng Thao cùng 37.000 gói thuốc lá cất giấu trong thùng xe. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Thao cùng 37.000 gói thuốc lá cất giấu trong thùng xe. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3-5, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện Thao đang điều khiển xe tải BKS 47C-186.24 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai-Đak Lak đoạn qua xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì bắt quả tang trong thùng xe tải có đựng nhiều bao tải bên trong chứa 37.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đã không cung cấp được các giấy tờ hợp pháp về số hàng hóa trên.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật đồng thời điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null