(GLO)- Diễn ra từ ngày 15 đến 25-11, triển lãm nghệ thuật “Giao hòa” tại Bảo tàng Pleiku là cuộc “gặp gỡ” đầu tiên giữa nghệ sĩ 2 địa phương Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh trong một sân chơi hấp dẫn.
(GLO)- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trại sáng tác điêu khắc tỉnh lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Đất và người Gia Lai”.
Với bề dày lịch sử hơn 500 năm cùng những nét chạm khắc tinh xảo, dấu ấn đặc sắc, làng mộc Kim Bồng đã vươn mình trở thành một điểm đến đầy sức hút, lôi cuốn du khách khi có dịp ghé thăm Hội An.
(GLO)- Ý tưởng về một vườn tượng tại Pleiku đã manh nha nhưng có thành hiện thực hay không thì còn phụ thuộc vào quyết tâm và lòng nhiệt thành từ nhiều phía.
Trên đỉnh Bà Nà bốn mùa mây phủ, những tác phẩm điêu khắc trong quần thể Thác Thần Mặt trời của gia tộc Frilli đưa du khách lạc bước vào một xứ sở thần thoại. Mỗi bức tượng là một câu chuyện kể đặc biệt thú vị.
80 tác phẩm điêu khắc mang tên tại khu du lịch Đường hầm điêu khắc (Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Phường 4, TP Đà Lạt) thu hút nhiều du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm những ngày qua.
Nguyễn Tấn Phát thuộc thế hệ 8X, nhà chỉ cách làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) khoảng 2km, gọi là nghệ nhân cũng được với những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng, gọi là nghệ sĩ cũng chả sai với những tác phẩm điêu khắc và hội họa. Ở lĩnh vực nào, Phát cũng có dấu ấn riêng với nhiều giải thưởng uy tín như 2 lần giải nhất thiết kế mẫu thủ công mỹ nghệ Hà Nội (2014, 2019), Giải khuyến khích Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2019, chung kết triển lãm Dogma 2019...