Sở Y tế Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-12, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện các đơn vị, bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố.          

 Quang cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Nguyện

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 phòng y tế, 17 trung tâm y tế và 220 trạm y tế. Toàn ngành có 4.259 cán bộ, trong đó có 926 bác sĩ… Tổng số giường bệnh toàn tỉnh là 4.050. Toàn tỉnh có 3 bệnh viện tư nhân với tổng cộng 260 giường bệnh, nhân lực 499 người, trong đó có 75 bác sĩ.

Đến cuối năm 2020, các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đề ra. Cụ thể: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,2% (mục tiêu Nghị quyết là 1,2%); số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới đạt 90% (mục tiêu Nghị quyết là 61,3%); đạt 8 bác sĩ/1 vạn dân, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế trong năm 2021. Ảnh: Như Nguyện
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế trong năm 2021. Ảnh: Như Nguyện


Trong năm, ngoại trừ sự gia tăng số ca mắc bạch hầu với 52 ca (có 2 ca tử vong), các bệnh truyền nhiễm khác đều giảm so với năm 2019. Các dịch bệnh mới nổi như cúm A (H1N1, H5N1, H7N9), MERS-CoV, Ebola, bệnh do vi rút Zika, đặc biệt là Covid-19 cho đến nay toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào. Ủy ban nhân dân tỉnh đã sớm cấp kinh phí hơn 43,5 tỷ đồng cho ngành Y tế để đảm bảo kịp thời phương tiện phòng-chống dịch Covid-19; huy động nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và Trung ương giúp thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, sinh mạng người dân.

Năm 2021, ngành Y tế phấn đấu thực hiện mục tiêu không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh; phát triển và củng cố hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở, phấn đấu mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, thực hiện công bằng trong khám-chữa bệnh; từng bước nâng cao chất lượng dân số.

 Đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Nguyện


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế trong năm 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, đó là cơ sở vật chất, trang-thiết bị của các bệnh viện, trung tâm  y tế, đặc biệt là các trạm y tế xã còn thiếu; công tác khám-chữa bệnh vẫn còn hạn chế, nhất là tuyến huyện... Một số cơ sở khám-chữa bệnh khi triển khai cơ chế tự chủ tài chính thì nguồn thu từ khám-chữa bệnh không đủ chi lương và các khoản phụ cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng người đến khám-chữa bệnh tại các cơ sở y tế giảm mạnh, tác động đến nguồn thu và kinh phí hoạt động của các cơ sở y tế.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị mình với quyết tâm cao; có biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện tích cực, đồng bộ, phù hợp với từng nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động trong công tác phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt đối với các dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh mới nổi. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, bạch hầu... Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tích cực triển khai thực hiện tin học hóa trong khám-chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

Gia Lai: Bị ong vò vẽ đốt, 1 trẻ tử vong

(GLO)- Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ngày 7-9, đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng 1 bệnh nhi đã tử vong do sốc phản vệ độ IV, ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

Cứu sống bệnh nhân 95 tuổi mắc bệnh xoắn hoại tử túi mật hiếm gặp

(GLO)-Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống bệnh nhân N.T.T (95 tuổi, ở xã Bình Hiệp). Bệnh nhân được xác định mắc xoắn túi mật gây hoại tử - một bệnh lý hiếm gặp, dễ bỏ sót và thường nhầm lẫn với u túi mật.

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

null