'Sinh tồn' giữa kỷ nguyên số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc Bộ TT-TT phát hiện hơn 800.000 camera giám sát của Việt Nam đang bị chia sẻ dữ liệu hình ảnh công khai trên internet trên thực tế không quá bất ngờ.

Bởi từ vài năm qua, đã có nhiều cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn thông tin khi dùng các loại camera an ninh đang được bán trên thị trường.

Nhiều cộng đồng trực tuyến, hội nhóm trên mạng xã hội từ vài năm qua cũng đã chia sẻ nhau về những trang mạng cho phép theo dõi camera an ninh của rất nhiều gia đình, đơn vị.

Với mức giá ngày càng rẻ, camera dần phổ biến trong nhiều gia đình. Nhưng cũng vì thế, mà camera an ninh trở thành nguồn thông tin, dữ liệu giá trị để khai thác cho những mục đích xấu.

Đồng hành với sự phát triển của kỷ nguyên số, nhiều thiết bị công nghệ viễn thông cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình. Đó là máy tính xách tay (laptop), điện thoại di động thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), camera an ninh, đồng hồ thông minh, thiết bị định vị, máy ảnh số… Kèm theo sự bùng nổ về thiết bị công nghệ là các ứng dụng, phần mềm để phục vụ rất nhiều nhu cầu trong đời sống.

Thế nhưng, như câu nói đùa "hiện đại thì hại điện", "hại điện" ở đây chính là mặt trái của các thiết bị số, phần mềm, đặc biệt là nguy cơ lộ lọt thông tin người dùng. Cần nhớ, mỗi thiết bị mà chúng ta sử dụng, mỗi ứng dụng mà chúng ta cài đặt đều là một nguồn rủi ro bị lộ lọt thông tin, đánh cắp dữ liệu. Và hậu quả của điều đó đã gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều người.

Có một thực tế là nhiều người chỉ quan tâm đến tiện ích mà bỏ qua rủi ro đối với bảo mật thông tin khi sử dụng thiết bị công nghệ và các ứng dụng, phần mềm. Điển hình, không ít người sẵn sàng cài đặt ứng dụng lên smartphone hay máy tính bảng chỉ vì sự mới lạ, hay một lợi ích trước mắt nào đó mà không hề tìm hiểu, đánh giá những rủi ro bảo mật có thể gặp phải. Tương tự, camera an ninh không rõ nguồn gốc đang được bán trôi nổi trên thị trường trở thành chọn lựa của nhiều người. Thế nhưng, người mua không hề quan tâm hệ thống lưu trữ trực tuyến, ứng dụng kết nối trung gian (để có thể theo dõi từ xa) có thực sự bảo mật, an toàn hay không. Thậm chí, nhiều người dùng còn phó mặc cho người bán cài đặt tài khoản theo dõi camera.

Cứ như thế, việc lộ lọt hay bị đánh cắp dữ liệu, thông tin rất dễ xảy ra và kết quả "hại điện" là người dùng thiệt thân.

Vì vậy, trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ hiện nay, mỗi người cần phải có khả năng "sinh tồn" để tránh thiệt thân vì những lý do trên. Khả năng "sinh tồn" ở đây là kiến thức về cách chọn mua thiết bị, tìm hiểu rủi ro từ các ứng dụng, chứ không thể thích là mua hay thích là cài đặt.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có những động thái mạnh mẽ hơn để bảo vệ người dùng như kiểm soát hiệu quả thiết bị công nghệ đang được bán trên thị trường nhằm sàng lọc những sản phẩm không đủ chuẩn, có nhiều rủi ro bảo mật, không rõ nguồn gốc. Nhưng tất nhiên, trước hết, mỗi người cần có ý thức về bảo mật để tránh rủi ro thời công nghệ số.

Theo Phát Tiến (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null