Sacombank Gia Lai: Trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín-Chi nhánh Gia Lai (Sacombank Gia Lai) vừa tổ chức trao giải chương trình khuyến mãi “Tưng bừng xế sang-Triệu deal thăng hạng” cho 1 khách hàng ở TP. Pleiku.

Tham dự lễ có bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc Sacombank Gia Lai; bà Trần Thị Hoài Thu-Phó Giám đốc Sacombank Gia Lai cùng cán bộ, nhân viên Chi nhánh và một số khách hàng thân thiết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sacombank Gia Lai đã trao tặng giải nhất chương trình khuyến mãi “Tưng bừng xế sang-Triệu deal thăng hạng” cho ông Nguyễn Văn Chánh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phú An Phát Gia Lai. Giải thưởng gồm combo thiết bị văn phòng hiện đại và chăm sóc sức khỏe văn phòng trị giá 100 triệu đồng.

Bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc Sacombank Gia Lai (thứ 3 từ phải sang) trao giải nhất Chương trình khuyến mãi “Tưng bừng xế sang-Triệu deal thăng hạng” cho khách hàng. Ảnh: Mộc Trà
Bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc Sacombank Gia Lai (thứ 3 từ phải sang) trao giải nhất chương trình khuyến mãi “Tưng bừng xế sang-Triệu deal thăng hạng” cho khách hàng. Ảnh: Mộc Trà


Trước đó, từ ngày 1-6 đến 31-8-2021, Sacombank đã triển khai chương trình khuyến mãi “Khai hè rực rỡ-Mở màn triệu deal” với hàng triệu giải thưởng giá trị như: xe ô tô Audi, xe máy Vespa, combo Apple, điện thoại iPhone, combo thiết bị văn phòng/chăm sóc sức khỏe… dành cho tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tại quầy, giao dịch online và thẻ Sacombank.

Được biết, trong năm 2021, Sacombank cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời như: dành nguồn vốn đến 20 ngàn tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp vay mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm cho kỳ hạn vay đến 3 tháng; 5,5%/năm với thời hạn 6 tháng và từ 4%/năm dành cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với các khách hàng cá nhân, Sacombank dành 10 ngàn tỷ đồng cho vay vốn sản xuất kinh doanh, mua/xây sửa bất động sản, mua xe ô tô với lãi suất chỉ từ 6,5%/năm; thời hạn ưu đãi lên đến 12 tháng.

Hiện nay, Sacombank đang triển khai chuỗi ưu đãi “30 Vững vàng-Rộn ràng tri ân” nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (21/12/1991 - 21/12/2021). Chương trình này kéo dài từ 21-11 đến 21-12 với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến gần 20 tỷ đồng. Theo đó, tất cả khách hàng khi giao dịch tại Sacombank trong thời gian từ ngày 21-11 đến 17-12 sẽ tích lũy mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trực tuyến vào ngày 21-12 với nhiều giải thưởng hấp dẫn gồm: 30 bộ iPad Pro kèm bàn phím dành cho doanh nghiệp; 30 xe máy Honda SH; 30 điện thoại iPhone 13; 30 số tài khoản đẹp cùng 10 triệu đồng trong tài khoản; 300 giải tiền mặt trị giá 3 triệu đồng dành cho cá nhân. Sacombank còn miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ về tài khoản và thẻ cho khách hàng doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm mới K-Care (bảo hiểm bệnh ung thư), được phân phối trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay. Qua sản phẩm này, đơn vị mong muốn giúp khách hàng an tâm trước rủi ro, dự phòng tài chính, cung cấp quyền lợi bảo hiểm, bồi thường và hỗ trợ điều trị nếu chẳng may mắc bệnh ung thư. Đồng thời, từ nay đến hết 31-12, Sacombank còn dành nhiều ưu đãi cho khách hàng khi tham gia mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam phát hành qua Sacombank, thanh toán phí bảo hiểm bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, khôi phục hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực… với tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 4,6 tỷ đồng.

 

MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null