
Với thiết kế độc đáo và công nghệ robot xây dựng tiên tiến, tòa tháp in 3D là bước tiến lớn trong ngành xây dựng kỹ thuật số, đồng thời mang theo khát vọng hồi sinh văn hóa và du lịch địa phương. Đây là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững giá trị truyền thống.
Tòa tháp có tên gọi là Tor Alva, trong tiếng Romansh – một ngôn ngữ địa phương của Thụy Sĩ – có nghĩa là “Tháp Trắng”. Tòa tháp gần 30 mét này là sản phẩm hợp tác giữa Trường Đại học ETH Zurich và Quỹ Văn hóa Origen, nhằm thể hiện các kỹ thuật xây dựng kỹ thuật số tiên tiến.
Không cần đến ván khuôn truyền thống, Tor Alva được xây dựng từ 32 cột bê tông chạm khắc bằng kỹ thuật in 3D, hay còn gọi là kỹ thuật bồi đắp, do robot đảm nhiệm. Hỗn hợp bê tông mới cùng giải pháp gia cường sáng tạo giúp công trình có khả năng chịu lực ổn định. Về mặt kết cấu, tòa tháp được thiết kế theo kiểu mô-đun gồm nhiều bộ phận riêng biệt, tương tự như tấm bê tông đúc sẵn, có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng.
“Chúng tôi đã tích hợp thành công cốt thép vào cấu trúc bê tông in 3D sao cho hoạt động như bê tông cốt thép truyền thống, dù bản chất khác biệt. Chúng tôi sử dụng hệ thống bu lông để cố định các phần cấu kiện. Khi cần, hoàn toàn có thể tháo rời từng phần để di dời hoặc tái sử dụng ở nơi khác”.
Giáo sư Walter Kaufmann - Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ

Với thiết kế lấy cảm hứng từ bánh ngọt nhiều tầng, Tor Alva là một biểu tượng tôn vinh truyền thống làm bánh kẹo của vùng Mulegns, dãy Alps, đồng thời đóng vai trò như một ngọn hải đăng cho ngôi làng. Dự án kỳ vọng sẽ hồi sinh ngôi làng cổ hẻo lánh, bằng cách biến nơi đây thành điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn.
Ngôi làng Mulegns từng là nơi sinh sống của khoảng 140 cư dân vào năm 1900, nhưng dân số đã giảm dần đều, xuống còn 50 người vào năm 1980 và chỉ còn hơn chục người hiện nay.
Tháp Tor Alva mở cửa hàng ngày cho các chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Du khách đến tham quan, sẽ phải leo lên cầu thang xoắn ốc tháp trắng để đến được với phần trên cùng của tòa tháp, bao gồm nhà hát Cupola, một không gian biểu diễn thân mật với 32 chỗ ngồi và một sân khấu trung tâm có mái vòm in 3D phức tạp.
Theo nhóm nghiên cứu, đây là tòa tháp in 3D cao nhất thế giới. Sau 5 năm ở Mulegns, công trình sẽ được tháo dỡ và xây dựng lại ở nơi khác./.