Quảng Bình: Tiếp nhận 4 thuyền viên tàu cá bị chìm ngoài khơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
4 thuyền viên tàu cá QB-92657 TS bị chìm ngoài khơi quần đảo Trường Sa đã trở về đất liền nhờ sự hỗ trợ của các đồng nghiệp và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Sáng 3.6, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình) đã điều động 1 xuồng và 5 cán bộ, quân y tiếp cận tàu cá QB-92399 TS tiếp nhận 4 thuyền viên của tàu cá QB-92657 TS.

Ca nô biên phòng được huy động để tiếp nhận 4 thuyền viên tàu QB-92657 TS bị chìm từ tàu cá QB-92399 TS. Ảnh THANH LỘC

Ca nô biên phòng được huy động để tiếp nhận 4 thuyền viên tàu QB-92657 TS bị chìm từ tàu cá QB-92399 TS. Ảnh THANH LỘC

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút ngày 2.6, Đồn biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận tin báo về một vụ chìm tàu ở ngoài khơi.

Cụ thể, tin báo vào khoảng 12 giờ ngày 30.5, tàu QB-92657 TS do ông Phan Văn Chừng (trú tại xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) đang hành nghề trên biển cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 284 hải lý, cách cửa Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng 100 hải lý thì bị giông lốc đánh chìm tàu.

May mắn, tàu QB-92399 TS do ông Phan Văn Thanh (cùng trú tại xã Đức Trạch) làm thuyền trưởng đang hành nghề trong khu vực biển gần đó đã kịp thời phát hiện và tìm kiếm, cứu vớt 4 ngư dân lên tàu, đưa về bờ.

Niềm hạnh phúc của các thuyền viên trong vòng tay người thân. Ảnh THANH LỘC

Niềm hạnh phúc của các thuyền viên trong vòng tay người thân. Ảnh THANH LỘC

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Nhật Lệ giữ thông tin liên lạc, trợ giúp tàu QB-92399 TS. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, quân y tiếp nhận các thuyền viên khi về bờ.

Qua thăm khám, kiểm tra, sức khỏe các thuyền viên ổn định. Đồn biên phòng Nhật Lệ đã gặp gỡ, thăm hỏi động viên ngư dân bị nạn, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao về địa phương và gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.