Quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Ðây là yêu cầu do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng - đặt ra tại cuộc làm việc ngày 28.7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Ðịnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ảnh: HỒNG PHÚC

Ảnh: HỒNG PHÚC

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư các huyện, thị, thành ủy.

Nhiều kết quả ấn tượng

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cho biết: Sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện các nghị quyết. Các cấp ủy đặc biệt quan tâm đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; tăng cường vai trò hạt nhân lãnh đạo và truyền cảm hứng; nêu gương, chủ động, sáng tạo, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ đó tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2021 tăng 4,11%; 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,01%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 2.591 USD. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 14.750 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao việc tỉnh Bình Định đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: HỒNG PHÚC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao việc tỉnh Bình Định đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, linh hoạt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Ảnh: HỒNG PHÚC

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho rằng: Điểm nhấn trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, linh hoạt bằng nhiều hình thức. Đặc biệt là tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với thực tiễn, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để làm tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, súc tích.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ ngạc nhiên trước sự phát triển đột phá, ngoạn mục của Bình Định trong thời gian gần đây. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bình Định cần phát huy lợi thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan; phát huy lợi thế có cảng biển để tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với 3 đột phá chiến lược và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, nhất là tài nguyên đất đai, biển, văn hóa và con người.

Còn Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá: Hiếm có tỉnh nào như Bình Định đã ban hành được Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 6.8.2018 về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH. Chỉ thị này đã xác định được trách nhiệm của Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo các cấp ủy và toàn hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận, phục vụ phát triển KT-XH. Đặc biệt, Bình Định cũng đã làm rất tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại; từ đó, tạo sự đồng thuận để nhân dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ hàng đầu

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp còn bộc lộ một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Đồng thời, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét ban hành hướng dẫn cụ thể về xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không phải là người địa phương theo Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm phân bổ biên chế các cơ quan khối Đảng giai đoạn 2021 - 2026 theo tinh thần Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị. Ban hành quy định thống nhất về cơ cấu bộ máy các phòng chuyên môn thuộc các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp tỉnh, tạo đồng nhất, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần nhận thức và quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, vai trò của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: HỒNG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần nhận thức và quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, vai trò của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ảnh: HỒNG PHÚC    

Bên cạnh đó, đề nghị các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành quy hoạch các vùng trong cả nước, trong đó có vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, định hướng về tăng cường liên kết các địa phương trong vùng… để Bình Định và các tỉnh khác có cơ sở rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sớm triển khai đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, xây dựng Cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được thời gian qua. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh đã rất nỗ lực đổi mới, phát triển năng động, thể hiện được khát vọng phát triển phồn vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là yếu tố then chốt, là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa sống còn đối với các cấp ủy đảng. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải luôn đoàn kết, thống nhất, tuân thủ quy trình, quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy tốt cơ chế MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, cùng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Bình Định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng hứa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ đoàn kết, chung sức một lòng xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ.

NGUYỄN HÂN - HỒNG PHÚC                                                            

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null