Hệ thống trồng nấm thông minh  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chứng kiến trại nấm của người hàng xóm bị chết hàng loạt do thiếu độ ẩm, 2 học sinh lớp 8 đã nảy ra ý tưởng chế tạo hệ thống trồng nấm thông minh.

Hệ thống này thay thế sức lao động, kiểm soát độ ẩm giúp nấm dễ dàng sinh trưởng và phát triển.

Đó là sản phẩm của Phạm Ngọc Bảo Ngân và Lê Ngọc Thu Thảo, cùng học lớp 8A Trường TH-THCS Ia Chim (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Thảo cho biết qua tìm hiểu thì biết được các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng là hết sức quan trọng, quyết định sự phát triển của nấm. Để đảm bảo được các yếu tố này, người nông dân phải tốn rất nhiều công sức để theo dõi, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Ngân và Thảo giới thiệu hệ thống trồng nấm thông minh. Ảnh: Đức Nhật
Ngân và Thảo giới thiệu hệ thống trồng nấm thông minh. Ảnh: Đức Nhật


“Từ trước đến nay người nông dân chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tiễn để trồng và chăm sóc cây nấm. Do đó, hiệu quả canh tác sẽ thấp hoặc có thể thất bại nếu chăm sóc không khoa học. Vì vậy chúng em muốn chế tạo một hệ thống tự động hỗ trợ người dân trong việc nuôi trồng và chăm sóc nấm”, Thảo nói.

Từ suy nghĩ đó, Thảo đã cùng Ngân bắt tay vào thiết kế hệ thống trồng nấm thông minh, có thể điều khiển trên điện thoại di động. Hệ thống gồm các thiết bị quạt gió, bóng đèn sưởi, vòi phun sương, máy bơm mini, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm cùng phần mềm được lập trình để kích hoạt các thiết bị. Thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm sẽ được đặt bên trong khu vực trồng nấm.

Vì cây nấm phát triển tốt nhất ở độ ẩm từ 70 - 80% nên khi bộ phận cảm biến phát hiện độ ẩm dưới 70% sẽ kích hoạt máy bơm mini để phun sương toàn bộ khu trồng nấm. Khi độ ẩm đã đạt mức phù hợp, cảm biến sẽ thực hiện ngắt rơ le để máy bơm dừng hoạt động. Thiết bị cảm biến này cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự với hệ thống bóng đèn sưởi để đảm bảo nhiệt độ phù hợp nhất. Khi nhiệt độ tăng quá cao, thiết bị cảm biến sẽ kích hoạt quạt gió để giảm nhiệt độ xuống ngưỡng thích hợp nhất.

Sau 2 tháng, với nhiều lần thất bại, trục trặc do lỗi phần mềm, hệ thống trồng nấm thông minh của Thảo và Ngân đã hoàn thiện. “Hệ thống trồng nấm thông minh của chúng em không chỉ thay thế sức lao động của con người mà còn đảm bảo việc trồng, chăm sóc nấm, rau, củ, quả một cách khoa học, đúng kỹ thuật. Em mong rằng sản phẩm này sẽ được áp dụng vào thực tiễn để hỗ trợ người nông dân”, Ngân chia sẻ.

Cô Mai Thị Thu, giáo viên bộ môn Công nghệ, Trường TH-THCS Ia Chim, cũng là giáo viên hướng dẫn trong quá trình Thảo và Ngân nghiên cứu, chế tạo hệ thống, cho biết khi thử nghiệm hệ thống này đã hoạt động ổn định và tạo ra môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Thực tiễn cho thấy các phôi nấm được trồng trong hệ thống đã sinh trưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch sau 14 ngày trồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Ia Chim, Ngân và Thảo là học sinh giỏi của trường. Ngoài việc học, các em còn rất đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. “Dự án hệ thống trồng nấm thông minh của Thảo và Ngân vừa đoạt giải 3 cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS năm học 2022 - 2023”, ông Hoàng cho biết.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.