Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-12, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2022. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và 7 thí sinh dự thi chung kết cùng hơn 50 đoàn viên, thanh niên của TP. Pleiku.

Quang cảnh cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VI-năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ VI được triển khai từ tháng 6-2022. Đối tượng dự thi là sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; học sinh trường THPT trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, hội viên, thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên và hội viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh. Chủ dự án, ý tưởng là người Gia Lai hoặc đang sinh sống, học tập, sinh hoạt Đoàn-Hội tại Gia Lai và không quá 35 tuổi.

Các thí sinh tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên bên lề cuộc thi. Ảnh: Đức Thụy
Các thí sinh tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên bên lề cuộc thi. Ảnh: Đức Thụy

Vượt qua vòng sơ khảo, 7 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp xuất sắc nhất được chọn vào vòng chung kết, gồm: xây dựng và phát triển chuỗi cung cứng trà Kombucha đa vị (tác giả Lê Thị Thu Hồng); mô hình nông trại canh tác-sản xuất cà phê theo hướng bền vững kết hợp du lịch nông nghiệp và cộng đồng (tác giả Trần Thị Kim Phùng Thủy); sản xuất rau an toàn, bền vững ứng dụng công nghệ với chi phí thấp và hiệu quả cao (tác giả Huỳnh Văn Lộc); thành lập làng nghề thanh niên đan lát rổ, rá, gùi bằng tre, nứa (tác giả Rơ Mah H’Dịu); sản xuất cà phê đặc sản kết hợp phát triển kinh tế bền vững (tác giả Nguyễn Tiến Định); tìm hướng đi mới cho nhãn Chơ Glong (tác giả Bùi Đức Trung); mô hình kinh doanh chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp phát triển từ thành phố đến nông thôn kết hợp du lịch quảng bá sản phẩm Việt, tối ưu truyền thông kết hợp chuyển đổi số (tác giả Nguyễn Viết Nghĩa). 

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Rơ Mah H’Dịu (ở giữa). Ảnh: Đức Thụy
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Rơ Mah H’Dịu (ở giữa). Ảnh: Đức Thụy

Tại vòng chung kết, các tác giả đã thuyết trình về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi của ý tưởng, dự án; chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kêu gọi vốn của dự án và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác giả. Giải nhất thuộc về ý tưởng thành lập làng nghề thanh niên đan lát rổ, rá, gùi bằng tre, nứa tác giả Rơ Mah H’Dịu-Bí thư Đoàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ). 

Ban tổ chức còn trao 3 giải dự án triển vọng cho các tác giả. Tất cả các ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết còn được hỗ trợ tư vấn về pháp lý, các thủ tục đưa sản phẩm ra thị trường, mã truy xuất nguồn gốc… sau khi kết thúc cuộc thi. 

Ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi trao giải ba cho thí sinh Trần Thị Kim Phùng Thủy. Ảnh: Đức Thụy
Ông Đoàn Minh Dưỡng-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi trao giải ba cho thí sinh Trần Thị Kim Phùng Thủy. Ảnh: Đức Thụy

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được các khách mời: Thạc sĩ Phạm Thanh Tuấn-giảng viên nguồn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia; anh Thái Nguyễn Trung Thành-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai, đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2022; anh Phạm Hồng Thưởng-Giám đốc điều hành Trung tâm Ngoại ngữ LALISA, giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ IV-năm 2020 chia sẻ về kỹ năng, kinh nghiệm khởi nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, cung cấp kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, góp phần triển khai có hiệu qủa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.