Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Phụ huynh vỡ òa cảm xúc khi đồng hành cùng con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lo lắng bởi những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đặc biệt ở môn thi nghị luận như Ngữ văn, nhiều phụ huynh thấp thỏm trước cổng trường để chờ tin con. Cảm xúc của họ đã vỡ òa khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con em mình khi bước ra khỏi trường thi.

nvdung-2024.jpg
Cảm xúc của nhiều phụ huynh đã vỡ òa khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con em mình khi bước ra khỏi điểm thi sau môn Ngữ văn. Ảnh: Trần Dung

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Ia Pa có 1 điểm thi duy nhất tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành với 312 thí sinh. Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài, anh Nguyễn Quốc Dũng (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) mới hết căng thẳng, lo lắng với việc làm bài thi của con mình.

Anh Dũng chia sẻ: “Con đi thi nhưng tâm trạng cha mẹ cũng hồi hộp không kém. 12 năm đèn sách được quyết định trong 2 ngày này nên mặc dù bận công việc nương rẫy nhưng tôi vẫn dành thời gian đưa đón con, động viên con thoải mái, tự tin hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Môn Ngữ văn không phải thế mạnh nhưng con cho biết đã làm bài khá ổn, tôi cũng phần nào yên tâm”.

nvphu-huynh-tai-diem-thi-truong-thpt-nguyen-tat-thanh-huyen-ia-pa-phan-khoi-sau-khi-con-hoan-thanh-tot-bai-thi-ngu-van-anh-vu-chi.jpg
Phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Ia Pa) phấn khởi sau khi con hoàn thành tốt bài thi: Ảnh Vũ Chi

Chờ con suốt buổi trước điểm thi Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh), chị Phạm Thị Hòa (thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) bày tỏ: “Nhìn con bước vào phòng thi mà tim cũng hồi hộp theo. Cho tới khi con ra khỏi phòng cười tươi, tôi mới thở phào. Ngữ văn là môn con khá tự tin nhưng năm nay đề thi có phần khác biệt, đòi hỏi học sinh phải có tư duy tổng hợp và hiểu biết sâu hơn nên tôi khá lo lắng. Tuy vậy, gia đình không tạo áp lực quá lớn, chủ yếu động viên để con giữ tâm lý ổn định trong suốt kỳ thi”.

nv-hang.jpg
Sau buổi thi môn Ngữ văn, thí sinh tại Trường THPT Lê Hoàn xúc động được người thân chào đón. Ảnh: Chu Hằng

Trong khi các sĩ tử tập trung làm bài trong phòng thi, bên ngoài cổng trường thi, không khí cũng không kém phần hồi hộp.

Ngồi bên vệ đường đối diện cổng trường, ông Nguyễn Tấn (thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Con gái tôi đã vất vả ôn luyện suốt thời gian qua, có ngày chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Sáng sớm là tôi đã chở đi thi để kịp giờ, động viên con cứ bình tĩnh, làm hết sức mình, còn lại tới đâu hay tới đó. Mấy hôm nay, vợ chồng tôi cũng tạm gác việc nhà, thay phiên đưa đón, lo từng bữa ăn giấc ngủ để con yên tâm mà thi cử”.

nv-thuy.jpg
Sau thời gian thấp thỏm trước cổng trường để chờ tin con, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin con làm bài tốt. Ảnh: Đ.T

Xin phép Công ty nghỉ làm mấy ngày để đưa con đi thi, anh Thái Văn Mận (thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ) cho hay: “Kết thúc môn Ngữ văn, thấy con tươi cười, tôi cũng vui lây. Những môn thi sau, tôi mong con tiếp tục bình tĩnh, tự tin làm bài tốt”.

Tương tự, nhiều phụ huynh từ các xã vùng sâu vùng xa của huyện Mang Yang cũng tạm gác công việc nương rẫy, lặn lội đến điểm thi để ở lại cùng con.

nv-duy.jpg
Nhiều phụ huynh tạm gác chuyện vườn rẫy để đồng hành cùng con. Ảnh Ngọc Duy

Đứng lặng lẽ một góc đường tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, gương mặt chị Hoàng Thị Yến (làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp) khá lo lắng dõi vào phòng thi của con ở phía xa. Chị cho hay: “Mình là người dân tộc thiểu số nên được ưu tiên đăng ký ở lại ký túc xá của điểm trường thi. Những ngày này, mình tạm gác chuyện đi rẫy để lo cho con được ăn uống, nghỉ ngơi. Với mình, giờ chẳng có gì quan trọng bằng việc con được yên tâm thi cử trong điều kiện tốt nhất. Mong là con sẽ làm bài thật tốt”.

Còn chị Hoàng Thị Tâm (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp) cũng không giấu nổi xúc động: “Dù con đã bước vào phòng thi, tôi vẫn nán lại ngồi chờ. Tôi muốn đồng hành cùng con trong những giờ phút quan trọng nhất đời học sinh này. Rất vui là con đã vượt qua môn Ngữ văn với phần thi tương đối tốt”.

nv-thuyyyy.jpg
Phụ huynh cổ vũ, động viên tinh thần các thí sinh. Ảnh: Đ.T

Có thể bạn quan tâm

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

null