Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri Pleiku và Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về đề xuất quy hoạch vị trí Nhà khách số 20 Lê Hồng Phong (TP. Pleiku) làm công viên cây xanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân buôn Ekia, buôn Sai (cũ), xã Ia Rsai, huyện Krông Pa.

* Cử tri TP. Pleiku

*Kiến nghị:

Tỉnh Gia Lai diện tích đất rộng người thưa, nhưng quỹ đất dành cho công trình công cộng làm công viên, cây xanh phục vụ Nhân dân còn thiếu. Hiện tại, trên địa bàn tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku có quỹ đất của Nhà khách Tỉnh ủy (số 20, đường Lê Hồng Phong) bỏ trống nhiều năm nay rất lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh có hướng sử dụng quỹ đất này làm công viên cây xanh phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

- Trả lời:

Hiện nay, nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22-1-2018; UBND thành phố đang triển khai lập 11 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn thành phố làm cơ sở quản lý đất đai, quản lý, đầu tư xây dựng; trong đó, khu vực phường Diên Hồng thuộc đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Ia Kring và phường Diên Hồng. Theo phương án quy hoạch, khu vực Nhà khách Tỉnh ủy (số 20, đường Lê Hồng Phong) được quy hoạch là đất cơ quan, trụ sở, không có định hướng quy hoạch đất cây xanh tại khu vực này.

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku đang giao Phòng Quản lý đô thị rà soát, phối hợp với UBND các xã, phường, đơn vị tư vấn nghiên cứu quy hoạch các khu công viên cây xanh, thể dục thể thao, công trình công cộng tại các khu vực khác đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành làm cơ sở đầu tư xây dựng sau khi đồ án được phê duyệt.

Khu đất 20 Lê Hồng Phong thuộc quản lý của Văn phòng Tỉnh ủy, đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở nhà, đất tại vị trí này, tránh để lãng phí.

* Cử tri huyện Krông Pa

*Kiến nghị:

Theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 thì một phần diện tích đất tại buôn Ekia, buôn Sai (cũ), xã Ia Rsai đã đưa ra khỏi quy hoạch rừng. Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa được đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sớm thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định để đảm bảo quyền sử dụng đất của người dân.

- Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 28-8-2020 về phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông-lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán dự án tại Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 27-3-2024 và đang trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ngày 24-1-2025, UBND tỉnh đã có Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông-lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Nội dung: điều chỉnh thời gian triển khai đề án đến năm 2026; lý do điều chỉnh: thực hiện theo Kết luận số 103-KL/TW ngày 2-12-2024 của Bộ Chính trị.

Đề nghị UBND huyện Krông Pa phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình triển khai thực hiện đề án; thông báo đến người dân trên địa bàn việc đề án đang được triển khai. Sau khi hoàn thành, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan bàn giao quỹ đất không thuộc ranh giới của ban quản lý rừng phòng hộ cho UBND huyện Krông Pa quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất, triển khai lập phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null