Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai: Nối thành công bàn chân đứt lìa cho bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-5, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật thành công nối lại bàn chân đứt lìa cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch, mạch máu ở bàn chân được nối đã tái thông, ấm hồng.

Theo đó, ngày 5-5, ông ông Đ.V.N (tổ 5, phường, Hội Thương, TP. Pleiku) nhập viện sau tai nạn giao thông. Lúc này, ông N. có các chấn thương nghiêm trọng với cẳng chân trái gần như đứt lìa, chỉ còn dính một phần da và cơ ở đoạn 1/3 dưới. Toàn bộ phần chân dập nát, chảy máu nhiều.

z6582730388687-641d7ecba41a2bdb37a2d60d400e0034.jpg
Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai tiến hành phẫu thuật nối chi cho bệnh nhân N.. Ảnh: ĐVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được sơ cứu truyền dịch giảm đau, nẹp cố định tạm thời băng ép cầm máu vết thương, thực hiện các cận lâm sàng. Chẩn đoán ban đầu: Gãy hở độ 3C 1/3 dưới xương cẳng chân trái-giờ thứ nhất, chấn thương sọ não có xuất huyết dưới màng cứng. Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ để phẫu thuật giữ lại bàn chân.

Thế nhưng, khi vào phòng mổ, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Các bác sĩ tiến hành đánh giá lại toàn bộ tổn thương, kết quả cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn nhiều: Bệnh nhân bị lóc da toàn bộ chu vi cẳng chân; đứt toàn bộ hệ tĩnh mạch nông; dập nát toàn bộ cơ duỗi ở khoang trước và khoang ngoài cẳng chân; đứt hoàn toàn động mạch chày trước và chày sau-đây là hai mạch máu chính nuôi dưỡng bàn chân. Ngoài ra, bệnh nhân gãy cả hai xương cẳng chân do cơ chế vặn xoắn, vết thương nhiễm bẩn dính nhiều đất cát.

Trong tình huống nghiêm trọng như trên, rất nhiều phẫu thuật viên sẽ chọn cách nhanh chóng cắt cụt-để bảo toàn mạng sống bởi rủi ro khi cố giữ lại bàn chân có thể dẫn đến mạch máu sau khi nối có thể tắc lại, đồng thời phải sử dụng thuốc đông dẫn đến nguy cơ xuất huyết não tái diễn cao. Tuy nhiên, với quyết tâm giúp bệnh nhân tránh nguy cơ tàn tật, các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đã nỗ lực không từ bỏ.

z6582746852976-f9f1e8a6d66a6b8eed85c57b4c54dfdb.jpg
Bệnh nhân N. hiện đang hồi phục sức khỏe và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị sau phẫu thuật. Ảnh: ĐVCC

Sau cuộc hội chẩn nóng với ban lãnh đạo và giải thích những nguy cơ có thể xảy ra cho bệnh nhân với gia đình, cuộc phẫu thuật nối chi được tiến hành. Đến sáng 9-5, kết quả bước đầu sau phẫu thuật rất đáng mừng, mạch máu đã được tái thông, bàn chân ấm hồng sau 48 giờ theo dõi, đồng thời phim CT sọ não chụp lại ghi nhận không có dấu hiệu xuất huyết não tiến triển thêm.

Hiện bệnh nhân tỉnh và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị, mở ra hy vọng lớn cho bệnh nhân trong hành trình phục hồi sau chấn thương nặng.

Có thể bạn quan tâm

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null