Gia Lai: Đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh cho người dân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo khám chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai tăng cường nhân lực ứng trực, đảm bảo trang thiết bị, thuốc men cấp cứu cho người dân trong mọi tình huống. Các y, bác sĩ luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay diễn ra dài ngày, dự lường các phòng khám, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân nghỉ lễ nên lượng bệnh nhân đến khám cấp cứu tại các bệnh viện sẽ tăng, do đó các đơn vị đều chủ động kế hoạch sẵn sàng phục vụ người bệnh.

z6556887567460-1fa782fef25ef66a7b8a0161d9728f17.jpg
Bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân đến cấp cứu tại khoa. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKI Dương Thái Thuấn-Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Khoa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, vật tư, trang thiết bị…để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu cho người dân, nhất là trong các tình huống cấp cứu hàng loạt do tai nạn giao thông, hỏa hoạn, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, Tổ cấp cứu 115 sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có thông tin sự cố về y tế. Ngoài ra, bệnh viện có hệ thống báo động đỏ toàn viện, có những trường hợp khẩn cấp sẽ huy động nhân lực nhanh chóng cấp cứu cho người bệnh.

Theo bác sĩ Thuấn, vào ngày lễ, lượng bệnh nhân thu dung tại Khoa Cấp cứu thường tăng khoảng 10-20% so với bình thường. Do đó, lãnh đạo khoa phân công nhiệm vụ cụ thể và quán triệt nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh kịp thời.

Làm nhiệm vụ vào các ngày lễ, Tết đối với các y, bác sĩ là việc thường xuyên nên mọi người đều nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, theo Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) Nguyễn Thị Thu Sương thì các y, bác sĩ lo nhất vẫn là vấn đề y, bác sĩ bị bạo hành đang gia tăng hiện nay.

Điều dưỡng Sương chia sẻ: Chúng tôi không sợ bệnh nhân đến cấp cứu đông vì đã có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khám chữa bệnh, cấp cứu trong mọi tình huống. Điều chúng tôi lo nhất là bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng say xỉn và người đi cùng không làm chủ được hành vi dễ xảy ra các hành động quá khích ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, cấp cứu. Tôi mong muốn mọi người bình tĩnh phối hợp, hỗ trợ để các y, bác sĩ yên tâm làm tốt nhiệm vụ cứu chữa cho người bệnh.

z6556887591717-6b6b1dae30c7383d0d45104e7d42bd78.jpg
Y, bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) họp triển khai công tác trực cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Như Nguyện

Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, đơn vị đã chủ động phân công lịch trực cho các khoa, phòng trong đơn vị. Theo đó, đơn vị đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Bác sĩ CKI Phan Vương Quân-Trưởng khoa Khám-Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Gia Lai) cho biết: Dự lường thời gian nghỉ lễ, các ca cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn thương tích sẽ tăng nên chúng tôi chủ động lên phương án sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu hàng loạt, cấp cứu các ca bệnh nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm dịch bệnh sởi và một số dịch bệnh khác đang xảy ra trên địa bàn nên các y, bác sĩ cũng dự lượng tình huống các ca mắc sởi gia tăng để chủ động khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

z6556887548486-915f18431a6482d602f96841acc289bf.jpg
Khoa Khám-Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Gia Lai) chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhi trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Oanh-Phụ trách Khoa Nội-Nhi-Nhiễm-Hồi sức cấp cứu (Trung tâm y tế TP. Pleiku) thông tin: Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế đáp ứng cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân. Hiện nay, đa số bệnh nhân đến khám chủ yếu là các bệnh theo mùa như sởi, sốt xuất huyết và một số bệnh khác như tim mạch, huyết áp, đột quỵ…Dự lường trong kỳ nghĩ lễ dài ngày có khả năng tăng các bệnh như rối loạn tiêu hóa, đường ruột, tai nạn thương tích… nên chúng tôi cũng chủ động các điều kiện đảm bảo thu dung, điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, công tác phòng-chống dịch bệnh cũng được tăng cường. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong kỳ nghỉ lễ, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các hoạt động kiểm dịch y tế quy định tại Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 25-6-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng-chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Theo đó, thực hiện theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

z6556887613281-77b69f00898742045991276bffa0479b.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Nội-Nhi-Nhiễm-Hồi sức cấp cứu (Trung tâm y tế TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất để đảm bảo tốt cho hoạt động kiểm dịch y tế, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, không để bị động, lúng túng.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khác căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ; chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, thực hiện nghiêm công tác báo cáo dịch bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đồng thời chuẩn bị, dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null