Bệnh sởi diễn biến phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, Gia Lai ghi nhận nhiều ca bệnh sởi ở trẻ em và người lớn. Hiện bệnh sởi đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp chủ quan, không kịp thời phát hiện bệnh đã trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Nhiều người lớn mắc bệnh sởi

Chúng tôi có mặt tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khi các y-bác sĩ đang tích cực điều trị bệnh sởi cho nhiều trường hợp. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Loan-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới-cho biết: Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi. Nhiều người thăm khám, điều trị bên ngoài nhưng bệnh tiến triển nặng dẫn đến phải nhập viện. Có trường hợp bệnh nhân tự mua thuốc điều trị khi thấy sốt, ho, đau họng và không biết mắc bệnh sởi nên trở thành nguồn lây cho gia đình và cộng đồng.

Đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, chị Đỗ Thị Hà Quyên (43 tuổi, trú tại thôn Mỹ Yang, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang) chia sẻ: 2 ngày đầu mắc bệnh, chị bị sốt từng cơn và sau đó sốt cao liên tục. Những ngày sau, chị còn bị đau họng, đau đầu, mỏi mắt, chân tay rã rời. “Ngày đầu vào điều trị, tôi kiệt sức không đi lại nổi và không ăn uống được. Hiện tôi đã đỡ hơn nhiều. Trước đó, chồng tôi bị sởi nhưng không biết nên lây cho vợ và con nhỏ mới sinh. Con tôi hiện đang điều trị tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh)”-chị Quyên kể.

bac-si-tham-kham-cho-mot-benh-nhan-mac-soi-nam-dieu-tri-tai-khoa-benh-nhiet-doi-benh-vien-da-khoa-tinh-anh-nhu-nguyen.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: N.N

Cũng đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, chị Rơ Châm MLúi (làng Blang, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cho hay: “Tôi bị sốt, ho, đau họng nên nhập viện điều trị. Nơi tôi ở, nhiều trẻ em mắc bệnh sởi, con tôi cũng mắc và vừa khỏi bệnh”.

Chăm sóc con tại bệnh viện, bà Văn Thị Hạnh (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) cho biết: Con bà sốt, đau họng và gia đình cho đi khám bệnh tại cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ thăm khám và chẩn đoán là viêm họng cấp. Tuy nhiên, cháu uống thuốc cả tuần mà bệnh không khỏi, có dấu hiệu chuyển nặng hơn nên gia đình đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Hiện sức khỏe cháu đã khá hơn nhưng còn sốt, ăn vào có khi nôn ra.

Không nên chủ quan

Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Không chỉ trẻ em, người lớn mắc bệnh mà còn ghi nhận một số ca mắc là trẻ sơ sinh. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Khoa Sơ sinh vừa tiếp nhận 2 trường hợp mắc sởi ở trẻ sơ sinh. Các cháu mắc bệnh do bị lây từ bố mẹ. Trước đó, bố mẹ các cháu bị bệnh sởi nhưng không thực hiện các biện pháp cách ly, phòng tránh dẫn đến lây bệnh cho trẻ. “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa nhanh chóng thành lập phòng cách ly điều trị, phòng tránh lây nhiễm chéo cho các trẻ khác. Hiện 1 cháu đã xuất viện, cháu còn lại sức khỏe cũng đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới”-bác sĩ Thành nói.

tre-chua-duoc-tiem-du-mui-vac-xin-soi-va-nguoi-lon-nen-chu-dong-tiem-vac-xin-de-phong-benh-soi-anh-nhu-nguyen.jpg
Trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin sởi và người lớn nên chủ động tiêm vắc xin để phòng bệnh sởi. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Loan, sởi là bệnh truyền nhiễm, lây qua đường hô hấp và có khả năng lây lan rất nhanh, dễ bùng phát thành dịch. Đối tượng dễ mắc bệnh là trẻ em chưa được tiêm phòng vắc xin sởi hoặc người lớn, khi lượng kháng thể trong máu suy giảm. Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng bệnh sởi chủ yếu xảy ra ở trẻ em và đã được khống chế nhờ vắc xin nên chủ quan khi mắc bệnh và cũng thường nhầm lẫn với các bệnh khác. Nhiều trường hợp không biết mắc bệnh sởi, tự ý mua thuốc điều trị dẫn đến diễn tiến nặng và có thể gặp những biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Dự lường bệnh sởi có thể gia tăng, Khoa Bệnh nhiệt đới đã chuẩn bị khu cách ly với 50 giường bệnh. “Khoa yêu cầu người chăm nuôi bệnh nhân không được thay đổi để tránh lây bệnh cho người khác. Chúng tôi cũng tư vấn kỹ cho người dân về bệnh sởi, các biến chứng có thể xảy ra như: viêm não, viêm phổi, viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm ruột và các loại nhiễm trùng khác… Người dân chủ động đi tiêm vắc xin phòng sởi để tránh mắc bệnh”-bác sĩ Loan nhấn mạnh.

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh sởi hiệu quả. Tại Gia Lai, sau chiến dịch tiêm vắc xin sởi, khoảng 95% trẻ em từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin theo quy định đã được tiêm 1 mũi vắc xin sởi-rubella. Đối với người lớn, cần chủ động tiêm dịch vụ; trong đó, vắc xin sởi dành cho người lớn là vắc xin 3 trong 1 MMR (sởi-quai bị-rubella) giúp phòng bệnh và ngăn ngừa các biến chứng. Ngoài tiêm vắc xin để phòng bệnh sởi, người dân cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt hợp lý và vận động tập luyện để tăng sức đề kháng, đeo khẩu trang…

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

null